người cao tuổi

Cập nhập tin tức người cao tuổi

Trà Vinh: Vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện để về già có lương hưu

Trong thời gian qua, thông qua các Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh... tỉnh Trà Vinh đã vận động được nhiều người dân tham gia đóng tiếp BHXH tự nguyện, qua đó khi về già được hưởng lương hưu.

Yên Bái: Hàng ngàn người cao tuổi được giải quyết chế độ, chính sách BHXH

10 tháng đầu năm 2023, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Yên Bái đã giải quyết chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho 29.689 lượt người, đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng quy định, trong đó có hàng ngàn người cao tuổi (NCT).

‘Có hẹn cùng thanh xuân’- chuyến tàu ngược thời gian cho người cao tuổi

Với thông điệp “Tuổi tác chỉ ở con số, thanh xuân mãi trong tim mỗi người”, chương trình “Có hẹn cùng thanh xuân”, do Vinamilk Sure Prevent Gold và VTV đồng hành tổ chức, hứa hẹn là show truyền hình thực tế “ăn khách” khi ra mắt vào 22/10 tới.

Cặp đôi kết hôn ở tuổi 96, tình yêu bắt đầu từ sở thích chơi bi-a

MỸ - Một cặp đôi ở Kansas chứng minh rằng không bao giờ là quá muộn để nói "Tôi đồng ý".

Điểm sáng phong trào ông bà mẫu mực tại Hưng Yên

Những năm qua, phong trào xây dựng gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” được cả hệ thống chính trị của tỉnh Hưng Yên quan tâm, các tầng lớp nhân dân đồng thuận, cùng phấn đấu thực hiện đã thu được... "trái ngọt".

Người cao tuổi Hà Nam với phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”

Hội Người cao tuổi tỉnh Hà Nam đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” thông qua nhiều mô hình câu lạc bộ hoạt động sôi nổi từ sản xuất kinh doanh, giúp nhau làm kinh tế tới văn hóa thể thao...

Tìm lại tình yêu ở tuổi 70, người phụ nữ kết hôn sau 4 tháng hẹn hò

MỸ - Người phụ nữ 70 tuổi hạnh phúc tìm được tình yêu sau nhiều năm cô đơn. Từng lời chia sẻ của bà đều xuất phát từ đáy lòng.

100% người cao tuổi có thẻ BHYT: Cần đẩy nhanh tiến độ

Việt Nam đang phấn đấu phủ kín 100% Bảo hiểm y tế (BHYT) cho người cao tuổi (NCT) trước năm 2025.

Người cao tuổi không lương, từ 75 tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí

Chính phủ chính thức đề xuất Quốc hội giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống còn 75 tuổi. Nguồn lực để thực hiện chính sách này do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Sử dụng lao động người cao tuổi: Tận dụng nhưng cần đúng luật

Khi Việt Nam đang vào nhóm các nước có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới, điều này kéo theo những áp lực lên hệ thống y tế và an sinh xã hội; đồng thời nhu cầu sử dụng lao động người cao tuổi cũng sẽ trở nên phổ biến hơn trong thời gian tới...

Khánh Hòa: Hàng vạn người cao tuổi được khám sàng lọc bệnh tăng huyết áp

Người cao tuổi (NCT) ở tỉnh Khánh Hòa chiếm hơn 10% tổng dân số và xu hướng già hóa tăng nhanh.

Hệ thống y tế phải theo kịp được tốc độ già hóa dân số

Số người già trên 60 tuổi ở nước ta hiện chiếm hơn 10% và con số này đang tiếp tục gia tăng trong những năm tới. Điều này tác động mạnh tới mọi khía cạnh của đời sống xã hội, nhất là trong công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Hà Nội: Gần 52% số người sau độ tuổi nghỉ hưu có lương hưu

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội cho biết, 10 tháng đầu năm 2023 đã có 51,5% dân số sau độ tuổi nghỉ hưu trên địa bàn Thủ đô đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội.

Phấn đấu "phủ kín" trợ cấp đối với người cao tuổi từ 60-79 tuổi

Để chuẩn bị dự thảo cho Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, mục tiêu phấn đấu "phủ kín" trợ cấp đối với người cao tuổi từ 60-79 tuổi tiếp tục được nhiều đại biểu lưu ý khi bàn về Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Ấm lòng người đàn ông 60 tuổi cưu mang 400 sản phụ trẻ

Chương trình "Đời rất đẹp" được phát sóng vào lúc 19h15 Thứ Bảy hàng tuần trên VTV9 vừa có một phóng sự ngắn về người đàn ông 60 tuổi đang cưu mang 400 sản phụ trẻ và tự tay làm công việc... không ai dám làm!

Bác sĩ tim mạch khuyên gì cho người cao tuổi?

Sau bài viết “Tim mạch – sát thủ của người cao tuổi”, một số độc giả có nguyện vọng hỏi các bác sĩ tim mạch những lời khuyên ra sao về vấn đề này cho người cao tuổi (NCT).

Người không có lương hưu sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng

Thay vì 80 tuổi như hiện nay, dự thảo Luật BHXH đề xuất công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng khác thì sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Phú Thọ: Đưa hoạt động của người cao tuổi đi vào chiều sâu, thiết thực

Ngày 2/10, tại huyện Tam Nông, Ban đại diện Hội người cao tuổi (NCT) tỉnh Phú Thọ đã tổ chức phát động làm điểm hưởng ứng “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2023.

Tim mạch - sát thủ của người cao tuổi

Mỗi năm số ca mắc bệnh tim mạch ở nước ta tăng trung bình khoảng 10-20%. Ngoài số lượng bệnh nhân là người cao tuổi vốn chiếm đa số thì số bệnh nhân trẻ từ 25-40 tuổi đến khám và điều trị cũng ngày càng tăng.

Tốt nghiệp đại học Cần Thơ khi đã 60 tuổi

Cổng thông tin Trường Đại học Tây Đô đưa tin, ông Cũng Hoàng Phương (60 tuổi, ở huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) vừa được nhà trường trao bằng Dược sĩ hệ chính quy sau 4 năm theo học.