Văn kiện Đại hội có ý nghĩa "mở đường" cho đổi mới sáng tạo

Theo chương trình, hôm nay (27/1) các văn kiện Đại hội XIII sẽ được thảo luận tại hội trường. Bên lề Đại hội, các đại biểu đã có những chia sẻ trước phiên thảo luận.

Báo quốc tế ca ngợi Việt Nam nhân dịp Đại hội Đảng

Báo quốc tế in quốc kỳ Việt Nam nguyên trang nhất, và dành 6 trang nói về "hổ châu Á" trước Đại hội XIII của Đảng. 

Hàng trăm phóng viên miệt mài tác nghiệp tại Đại hội Đảng

Đại hội Đảng lần thứ XIII là sự kiện thu hút đông đảo phóng viên trong nước và quốc tế đến đưa tin.

Đường hướng đến phồn vinh, hạnh phúc của Việt Nam

Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ mục tiêu, đường hướng phát triển đất nước trong thời gian tới.

Người dân miền Trung đặt nhiều hy vọng vào Đại hội Đảng XIII

Ông Lê Văn Cuông, nguyên Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa kỳ vọng Đại hội Đảng XIII sẽ chọn được người đủ đức, đủ tài để giữ “lửa” trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng.

 

Làm gì để kiểm soát quyền lực

Đứng trước Đại hội Đảng 13, hy vọng rằng thể chế quản trị tốt sẽ được thực thi rộng khắp nhằm kiểm soát được quyền lực từ khi hình thành các quyết định quản lý với sự tham gia của dân.

Việt Nam đứng trước bước ngoặt để phục hồi và bứt phá

Đại hội Đảng diễn ra trong bối cảnh thế giới đang có những biến động khó lường, đại dịch Covid-19 vẫn đang chia cắt nhiều quốc gia, nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng âm 4% và các cuộc va chạm thương mại, kinh tế vẫn còn tiếp diễn.

Trung ương khóa XIII sẽ đưa đất nước vào chặng đường phát triển mới

"Tôi tin rằng Ban Chấp hành khóa mới sẽ đưa đất nước vào chặng đường mới để phát triển tốt hơn", Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê chia sẻ với báo chí bên lề Đại hội XIII chiều 26/1.

215 điện mừng của chính đảng, bạn bè quốc tế chúc mừng Đại hội Đảng

Đại hội XIII nhận được thư, điện chúc mừng của nhiều chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi đến Đại hội, bày tỏ tình cảm hữu nghị, hợp tác với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Chọn những lãnh đạo đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết

Nhiều đại biểu kỳ vọng Đại hội XIII sẽ chọn được một đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, uy tín, năng lực và đặc biệt luôn đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết.

Ông Trần Quốc Vượng: Chống tham nhũng có bước tiến đột phá

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII do Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đọc, khẳng định, chống tham nhũng có bước tiến mạnh, đột phá, khắc phục dần tình trạng "trên nóng, dưới lạnh". 

Tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ chính sách quân sự trước thách thức mới

“Chúng ta đã mạnh rồi thì phải tinh gọn, mạnh hơn nữa để đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị QĐND Việt Nam cho biết.  

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới

"Đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam…"- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định tại phiên khai mạc Đại hội XIII.  

Toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trình bày

VietNamNet giới thiệu toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Diễn văn khai mạc Đại hội XIII của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

VietNamNet giới thiệu toàn văn diễn văn khai mạc được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sáng nay (26/1).

Đáng chú ý

Hiện thực hóa khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường, thịnh vượng

“Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội XIII thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc Đại hội Đảng lần thứ XIII

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng 1.587 đại biểu và các khách mời đến dự Đại hội Đảng lần thứ XIII trong không khí phấn khởi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Lấy hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu phấn đấu

Thêm một lần, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đến việc lấy dân làm gốc khi trình bày báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Thôi thúc khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Bao niềm tin, kỳ vọng của nhân dân hướng về Đại hội với những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để phát triển đất nước dường như lớn hơn, đặt lên vai mỗi đại biểu và Đại hội trọng trách nặng nề hơn…

Muốn phồn vinh - hạnh phúc phải có khát vọng

Tinh thần này không có gì quá cao siêu mà đơn giản dễ hiểu như lẽ sống, bắt nguồn từ sự khởi đầu tốt đẹp: muốn phồn vinh, hạnh phúc thì phải có khát vọng.

Người dân và Đại hội Đảng

Cứ 5 năm lại một lần Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội là sự kiện trọng đại, có ý nghĩa quan trọng cho mọi tổ chức đảng và các đảng viên.

Thứ trưởng Ngoại giao: Khơi dậy tinh thần dân tộc - sức mạnh mềm quốc gia

Thành công chung của đất nước có sự đóng góp của công tác đối ngoại, trong đó có ngoại giao văn hóa - một trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam.

Truyền thông quốc tế viết về Đại hội Đảng của Việt Nam

Các hãng truyền thông quốc tế lớn như BBC, Reuters... hôm nay đồng loạt đưa tin về Đại hội Đảng 13 của Việt Nam. 

Chủ tịch TP.HCM: Chuyển đổi số đóng góp 25% GRDP của TP vào năm 2025

Đến năm 2025, chuyển đổi số sẽ đóng góp 25% GRDP của TP.HCM. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nói như vậy khi trao đổi về việc thực hiện mục tiêu phát triển trong dự thảo văn kiện Đại hội XIII.

Năm định hướng lớn Hà Nội đóng góp vào nhiệm kỳ Đại hội XIII

Để đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu của nhiệm kỳ Đại hội XIII, Hà Nội xác định 5 định hướng lớn; 3 khâu đột phá, phấn đấu đến 2030 trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”.