Bộ Quốc phòng đề xuất trang phục mới cho nam, nữ sĩ quan, quân nhân

Bộ Quốc phòng mới đây có tờ trình Chính phủ về dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của QĐND Việt Nam.

Xứng đáng Quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng

Đó là điều Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng rất tâm huyết bày tỏ trong cuộc trò chuyện với phóng viên trước thềm Xuân Giáp Thìn 2024.

Tết của thủy thủ tàu ngầm

Những ngày cuối cùng của năm Quý Mão, tại Quân cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân, nhiều hồi còi tàu ngân vang chào đón các thủy thủ tàu ngầm trở về đất liền…

Toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024

Toàn quân phấn đấu cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, tạo sức mạnh mới, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, với kết quả cao hơn năm 2023.

Trăn trở của vị đại tá 'mũ nồi xanh' và tin vui từ châu Phi

Trước những trăn trở của Đại tá Mạc Đức Trọng về khu bảo vệ dân thường và lớp học bị mất mái tại Abyei (Nam Sudan), Đội trưởng Đội Công binh số 2 thông báo tin vui đã xây được khu 1ha để hỗ trợ người dân và lên phương án sửa lớp học.

Lá dong, gạo nếp, thịt lợn vượt nghìn cây số đến với lính mũ nồi xanh ở châu Phi

Các chiến sĩ mũ nồi xanh thuộc Đội công binh Việt Nam tại Abyei gói bánh chưng với những nguyên liệu mang từ quê nhà sang. Cành đào, cành mai được tạo nên từ những nhánh cây rừng châu Phi.

Thủ tướng: Không để đất nước bị động, bất ngờ về chiến lược

Thủ tướng chỉ đạo Tổng cục II, Bộ Quốc phòng tuyệt đối không để bị động, bất ngờ về mặt chiến lược, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Vụ máy bay rơi: Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương sự mưu trí của phi công

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khen ngợi, biểu dương tinh thần trách nhiệm và hành động bình tĩnh, mưu trí, dũng cảm của Thiếu tá Đỗ Tiến Đức - phi công điều khiển máy bay ra xa khu đông dân cư và nhảy dù an toàn.

Máy bay được trưng bày ở Bảo tàng Quân sự 2.500 tỷ sắp khánh thành

Những chiếc máy bay chiến đấu năm xưa đã được vận chuyển về trưng bày ở khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam khi dự án này đang trong quá trình xây dựng.

Vụ máy bay rơi ở Quảng Nam: Phi công nỗ lực đưa máy bay ra xa khu dân cư

Máy bay Su-22 rơi xuống địa bàn xã Điện Nam Trung (thị xã Điện Bàn) khi đang bay huấn luyện, may mắn không thiệt hại về người.

QĐND Việt Nam phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Quân đội nhân dân Việt Nam phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá 13.

Thắm tình Việt - Lào qua chương trình ‘Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản’

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động văn hoá sôi nổi đậm nét truyền thống của người dân nơi biên giới với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Gói bánh chưng, đốt lửa trại, thi giã bánh dày, giao lưu văn nghệ, múa cồng chiêng....

Những quy định mới nhất về tiêu chuẩn sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Thông tư số 105 có hiệu lực từ 1/1 quy định tiêu chuẩn sức khỏe về mắt thì loạn thị, mù màu vẫn có thể tham gia nghĩa vụ quân sự (trước đây là tình trạng sức khỏe rất kém, không đủ điều kiện).

Lấy dân là gốc để bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, với quan điểm dựa vào dân, “dân là gốc".

Năm 2024, Quân đội tạo đột phá mới, làm chủ nghiên cứu, chế tạo vũ khí trang bị

Năm 2024, Quân đội sẽ tập trung nâng cao năng lực ứng dụng khoa học công nghệ, tạo đột phá mới, làm chủ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất vật tư kỹ thuật bảo đảm cho các loại vũ khí trang bị, nhất là vũ khí trang bị hiện đại.

Đáng chú ý

Tổng Bí thư: Xây dựng Quân đội Nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Quân ủy Trung ương nâng cao năng lực dự báo chiến lược, nắm chắc tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước các đối sách thích hợp để bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

Sáng 25/12, Quân ủy Trung ương (QUTƯ), nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ tám. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị

LLVT Quân khu 7: Nâng cao sức mạnh chiến đấu, xây dựng thế trận quốc phòng

Trong bất luận điều kiện hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 7 cũng tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền QPTD xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc;...

Xe tăng T-54B cải tiến diễn tập đánh chiếm mục tiêu

Lữ đoàn xe tăng 409 (Quân khu 1) là một trong những đơn vị được trang bị loại xe tăng T-54B cải tiến. Loại khí tài này có thiết kế từ hơn 70 năm trước và đóng vai trò quan trọng trong lực lượng Tăng - Thiết giáp của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang: Có đối sách xử lý các tình huống, không để bị động

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý, cần chủ động nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, có chủ trương, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống trên không, trên biển, biên giới và nội địa.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất diễn ra tại khu vực cột mốc ngã ba biên giới tỉnh Kon Tum (Việt Nam), tỉnh Attapeu (Lào) và tỉnh Ratanakiri (Campuchia).

Chủ tịch nước cử 3 nữ sĩ quan Quân đội đi gìn giữ hòa bình

Trong số 4 sĩ quan lên đường nhận nhiệm vụ gìn giữ hòa bình lần này có 3 sĩ quan là nữ, đảm nhiệm các vị trí Sĩ quan huấn luyện, Quan sát viên quân sự và Sĩ quan truyền thông.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia

Nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 3-5/12.

Thành lập Quân đoàn 12: Quân đoàn 'tinh, gọn, mạnh' đầu tiên của Quân đội

Bộ Tư lệnh Quân đoàn 12 tổ chức công bố quyết định thành lập Quân đoàn. Đây là Quân đoàn đầu tiên được tổ chức theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại.

Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia sắp gặp nhau tại biên giới

Lần đầu tiên giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia được tổ chức với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước.