Vượt 11.000km, hơn 180 chiến sĩ Đội Công binh Việt Nam đến với châu Phi

Sau hơn 60 tiếng di chuyển với nhiều chặng bay, 184 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Công binh số 2 của Việt Nam đã đặt chân đến Phái bộ an ninh lâm thời Liên Hợp Quốc tại Abyei, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Quân ủy Trung ương bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Trung ương khóa mới

Các thành viên Quân ủy Trung ương bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Lời hứa của 184 chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam trước giờ lên đường

184 cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 2 Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế gìn giữ hòa bình với tinh thần “mở đường thắng lợi".

Điều chỉnh mức hưởng phụ cấp, trợ cấp cho dân quân tự vệ

Bộ Quốc phòng cho biết, tới đây sẽ sửa đổi nghị định điều chỉnh mức hưởng phụ cấp, trợ cấp cho dân quân tự vệ và mức hưởng chế độ, chính sách bằng hệ số nhân với mức lương cơ sở.

Việt Nam bàn giao hài cốt quân nhân Mỹ

Lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam lần thứ 162 diễn ra tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng, TP Đà Nẵng, Việt Nam cuối tuần qua.

Lệnh từ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chiến công vang dội của Phi đội Quyết Thắng

Sự trở về vẹn nguyên, thắng lợi của Phi đội Quyết Thắng khiến Tư lệnh Lê Văn Tri không giấu được niềm vui, ông đã khóc. Đó là chiến công vang dội của một nhiệm vụ lịch sử, sử dụng chính máy bay thu được của địch đánh địch tại Tân Sơn Nhất.

Trao quyết định của Chủ tịch nước cho Trung tá Quân đội đi gìn giữ hòa bình

Trung tá Đặng Quốc Tuấn (Trường Sĩ quan Chính trị) được Chủ tịch nước cử đến Phái bộ UNISFA (Abyei) làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Sắp dừng hoạt động nhà tang lễ Quân khu 3 ở Hải Phòng

Cử tri phản ánh, hoạt động của nhà tang lễ Quân khu 3 ở Hải Phòng ảnh hưởng đến cơ quan và người dân xung quanh. Bộ Quốc phòng cho biết, dự kiến nhà tang lễ sẽ dừng hoạt động từ tháng 8.

Bộ Quốc phòng: Chống lợi dụng việc xăm hình để trốn tránh nghĩa vụ quân sự

Cử tri đề nghị bổ sung quy định chi tiết việc cấm xăm hình, các loại hình xăm đối với thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Bộ Quốc phòng sẽ chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể về việc này.

Tấm bản đồ và trận đánh sáng 30/4 trong ký ức vị Thượng tướng

17 tuổi “bẻ gãy sừng trâu”, chàng trai Nguyễn Huy Hiệu viết đơn tình nguyện nhập ngũ, 26 tuổi được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Cuộc đời trận mạc của ông gắn liền với những chiến dịch lịch sử…

Siêu vận tải C-17 đưa 51 chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam từ châu Phi về nước

Siêu vận tải C-17 của Australia đã chở 51 cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 về đến Việt Nam, kết thúc thành công nhiệm kỳ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan.

Khảo sát đề xuất nâng cấp cửa khẩu phụ biên giới Việt-Lào thành cửa khẩu chính

Đoàn công tác Ban chỉ đạo biên giới Việt - Lào tỉnh Quảng Trị do ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát thực địa để đề xuất nâng cấp cặp cửa khẩu phụ Cóc (Việt Nam) - A Xóc (Lào) thành cửa khẩu chính.

63 chiến sĩ mũ nồi xanh lên đường đến Nam Sudan

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ xuất quân, tiễn 63 chiến sĩ mũ nồi xanh lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và Abyei.

Quân ủy Trung ương lấy phiếu tín nhiệm 6 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân lấy phiếu tín nhiệm đối với 6 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh: Vị tướng tài ba, người cha bình dị

Ngôi nhà ở số 81 phố Tân Nhuệ với tấm biển "Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh" nằm bên con đường nhỏ, rợp bóng cây xanh. Bảo tàng lấy theo nguyên mẫu ngôi nhà số 34 Lý Nam Đế (Hoàn Kiếm).

Đáng chú ý

Thủ tướng: Nghiên cứu vũ khí chiến lược để đối phó với chiến tranh công nghệ cao

Thủ tướng cho rằng cần nghiên cứu cải tiến vũ khí thông thường để đối phó với các cuộc chiến tranh, nghiên cứu vũ khí chiến lược để đối phó với chiến tranh hiện đại, chiến tranh công nghệ cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Quân chính toàn quân

6 tháng đầu năm 2023, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân luôn đoàn kết, thống nhất, vững vàng, kiên định, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ…

Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Italy lần thứ 4

Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó tập trung vào trao đổi đoàn các cấp, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ - sỹ quan, hợp tác công nghiệp quốc phòng, chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm lưỡng dụng...

Tổng Bí thư: Rèn luyện cán bộ quân đội theo tinh thần '7 dám'

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu trong quân đội tuyệt đối không để tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy. Phải rèn luyện đội ngũ cán bộ quân đội theo tinh thần "7 dám".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ sáu

Sáng 3/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bảng lương của tướng lĩnh, sĩ quan quân đội từ 1/7

Với mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng từ 1/7, lương của sĩ quan quân đội sẽ tăng lên.

Đề nghị xây dựng Luật tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chỉ đạo triển khai lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật về tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đảm bảo chất lượng, đúng lộ trình, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Đại tướng Phan Văn Giang: Việt Nam sẽ luôn kề vai sát cánh, ủng hộ Cuba

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang khẳng định, quan hệ Việt Nam - Cuba gắn bó, mẫu mực mang tính biểu tượng của thời đại.

Đại tướng Phan Văn Giang: Xem xét mở rộng người thực hiện nghĩa vụ quân sự

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng cho biết sẽ nghiên cứu và đề nghị sửa Luật Nghĩa vụ quân sự, trong đó có thể tăng số lượng nhập ngũ nhưng giảm thời gian phục vụ.

Bổ nhiệm Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang.