“Nếu các đại cử tri công nhận chiến thắng của ông Joe Biden, thì họ đã phạm sai lầm. Nhưng tôi sẽ rời Nhà Trắng. Chắc chắn tôi sẽ làm vậy, và quý vị biết điều đó”, tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) dẫn lời ông Trump trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp lễ Tạ ơn.

{keywords}
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Tuy nhiên, ông Trump vẫn nói mình đã thắng trong các cuộc thăm dò, và băn khoăn về việc bản thân có chịu nhượng bộ, hoặc tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Biden hay không.

Dự kiến, các đại cử tri đoàn của mỗi bang sẽ bỏ phiếu vào ngày 14/12. Kết quả bỏ phiếu sẽ được gửi cho lãnh đạo Thượng viện Mỹ trước ngày 24/12.

Cho đến nay, Tổng thống Trump vẫn chưa công nhận kết quả bầu cử, dù các hãng truyền thông lớn của Mỹ đã xướng tên ông Joe Biden đắc cử với 306 phiếu đại cử tri.

Xem thêm: Bầu cử tổng thống Mỹ 2020

Tuấn Trần

Ông Biden lập kỷ lục mới về bầu cử Mỹ

Ông Biden lập kỷ lục mới về bầu cử Mỹ

Joe Biden đã trở thành ứng viên tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ giành được hơn 80 triệu ủng hộ của cử tri. Con số tạo nên kỷ lục có thể tiếp tục tăng trong các ngày tới do quá trình kiểm phiếu vẫn tiếp diễn trên toàn quốc.

'Cơn đau đầu mới' của ông Biden

'Cơn đau đầu mới' của ông Biden

Một loạt vấn đề liên quan đến an ninh mạng sẽ là thử thách đối với chính quyền của ông Joe Biden trong thời gian tới.