Trên đây là thông tin mà Bloomberg vừa đăng tải, dẫn lời các nguồn thạo tin. Theo đó, một cuộc gặp như hình dung của phía Trung Quốc sẽ được tổ chức vào khoảng Ngày Trái đất (22/4) để chứng tỏ cả hai nhà lãnh đạo đều tập trung chống biến đổi khí hậu.

{keywords}
Ông Joe Biden và ông Tập Cận Bình trong một lần gặp gỡ năm 2011 ở Bắc Kinh, khi đó ông Biden là Phó tổng thống Mỹ. Ảnh: AP

Theo Bloomberg, Tổng thống Joe Biden sẵn sàng tập hợp các nhà lãnh đạo thế giới vào hôm đó để thúc đẩy thế giới thực hiện tham vọng lớn hơn nhằm hạn chế phát thải khí nhà kính. Viễn cảnh về cuộc họp lần đầu tiên được Tạp chí Phố Wall đưa tin.

Cả Mỹ và Trung Quốc đều giảm kỳ vọng vào các cuộc đàm phán ở Alaska, diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/3 (giờ địa phương). Ngoại trưởng Antony Blinken và Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan đại diện cho Mỹ, còn Ngoại trưởng Vương Nghị và quan chức cấp cao Dương Khiết Trì đại diện cho Trung Quốc.

Kỳ vọng của Trung Quốc về cuộc gặp ở Alaska không phải là "quá cao", Bloomberg dẫn lời Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, ông Thôi Thiên Khải, trong những bình luận được đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đăng tải. Quan chức này nhấn mạnh rằng sẽ là một thành công nếu nó khởi đầu một cuộc đối thoại "trung thực, có tính xây dựng và hợp lý".

Hai bên đang bàn bạc về cách thức mô tả đàm phán, với phía Mỹ phản đối việc Trung Quốc gọi cuộc gặp là một "cuộc đối thoại chiến lược cấp cao". Hôm 16/3, ông Blinken, cho rằng đây sẽ cơ hội "để đối mặt, chia sẻ trực tiếp với những người đồng cấp Trung Quốc về những lo ngại của Mỹ và của các đồng minh cũng như đối tác của chúng tôi về một số điều mà Trung Quốc đang làm".

Trung Quốc đã thúc giục chính quyền Joe Biden dỡ bỏ thuế quan và những cấm vận áp đặt từ thời Tổng tổng thống Donald Trump, và các biện pháp hạn chế bán công nghệ chủ chốt cho các công ty Trung Quốc. Tuần trước, Bộ Ngoại giao Bắc Kinh nói Mỹ "không phải là một quốc gia đáng tin cậy để được kỳ vọng" sau khi giới chức chính quyền thắt chặt các hạn chế đối với tập đoàn công nghệ Huawei.  

Trao đổi với báo giới, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki khẳng định hội đàm ở Alaska không nhằm tạo ra kỳ vọng cho những lần gặp gỡ thường xuyên giữa hai nước.   

Thanh Hảo

Căng thẳng Mỹ-Trung tăng vọt trước cuộc gặp quan trọng

Căng thẳng Mỹ-Trung tăng vọt trước cuộc gặp quan trọng

Căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh tăng cao ngay trước cuộc gặp quan trọng giữa các quan chức ngoại giao hai nước.

Các quan chức Mỹ sẽ đối thoại 'rất thẳng thắn' với Trung Quốc

Các quan chức Mỹ sẽ đối thoại 'rất thẳng thắn' với Trung Quốc

Theo nhiều quan chức Mỹ, các cố vấn hàng đầu của Tổng thống Joe Biden đang lên kế hoạch cho một cuộc trò chuyện “rất thẳng thắn” với giới chức Trung Quốc.