5 việc cần làm ngay để xây dựng nền kinh tế tự chủ, tự cường

Việc xây dựng một Việt Nam tự chủ, tự cường là sứ mệnh lịch sử để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

9 bước chuyển cơ bản trong nhận thức lý luận của Đảng về kinh tế

Nhận thức lý luận của Đảng về kinh tế, trọng tâm đổi mới tư duy của Đảng từng bước được củng cố, bổ sung, hoàn thiện, phát triển qua 8 nhiệm kỳ Đại hội Đảng, sau gần 40 năm đổi mới.

3 mục tiêu thách thức và 1 điểm đặc biệt về bảo vệ môi trường

Mặc dù ngắn gọn, dự thảo Báo cáo chính trị đã đưa ra được những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể về bảo vệ môi trường cơ bản hợp lý và khả thi. Một số nội dung cụ thể nên được xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải có uy tín, liêm chính

Nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14 phải có tầm nhìn chiến lược quốc gia; có uy tín chính trị, liêm chính ở mức biểu tượng.

Thống nhất nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14

Trung ương đã thống nhất số lượng nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14; thống nhất nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14, một số nội dung liên quan đến nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Trung ương chọn nhân sự giới thiệu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới

Ban chấp hành Trung ương sẽ cho ý kiến về số lượng ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư nhiệm kỳ Đại hội 14 và lựa chọn nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14.

Khai mạc hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13

Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 sáng nay khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư: Tự chủ chiến lược là vấn đề rất quan trọng

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết tự chủ chiến lược là vấn đề rất quan trọng. Việt Nam được các nước đánh giá cao vì độc lập, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc.

Thủ tướng: Tăng trưởng trên 8% là áp lực, đòi hỏi cả hệ thống phải nỗ lực

Trong bối cảnh miền Bắc vừa trải qua ngập lụt và miền Trung vẫn đang chìm trong mưa lũ, Thủ tướng cho rằng để tăng trưởng trên 8% là áp lực, đòi hỏi cả hệ thống phải nỗ lực.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Dự thảo nghị quyết không chỉ là 'văn bia' mà là hành động ngay

Góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng, tại phiên thảo luận tổ vào chiều nay, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: dự thảo lần này không chỉ đổi mới tư duy và nhận thức mà quan trọng là biến tư duy thành hành động.

Tổng Bí thư: Đừng để tuyên bố tinh gọn bộ máy mà sinh thêm tầng nấc xin - cho ngoài thực tế

Chiều nay, trước Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi, thông tin về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh: 'Cặp song sinh' định hình lại cục diện phát triển

Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là "cặp song sinh" của thế kỷ 21 đang định hình lại toàn bộ cục diện phát triển toàn cầu, tạo ra một cuộc cách mạng sâu sắc trong mô hình tăng trưởng của mọi quốc gia, dân tộc.

Thời điểm hội tụ các lợi thế, sức mạnh để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới

Những thành tựu vĩ đại đạt được sau 50 năm đất nước thống nhất, 40 năm đổi mới là nền tảng và điều kiện vững chắc để Việt Nam hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trước 15/12 bố trí xong chủ tịch UBND cấp tỉnh không phải người địa phương

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục triển khai chủ trương bố trí 100% các chức danh chủ tịch UBND, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, chánh thanh tra tỉnh không phải là người địa phương, hoàn thành trước ngày 15/12.

Trung tướng Trần Vi Dân: Cần tư duy mới về quốc phòng, an ninh

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội 14, Trung tướng Trần Vi Dân cho rằng cần tư duy mới hơn trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, không chỉ để bảo vệ Tổ quốc mà còn phải góp phần kiến tạo, trở thành động lực trực tiếp thúc đẩy sự phát triển.

Luân chuyển cán bộ 'có lên, có xuống' để loại bỏ tư duy nhiệm kỳ, 'ngồi lâu hóa lão làng'

Một trong những điểm mới quan trọng được nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị là chú trọng luân chuyển cán bộ theo nguyên tắc “có vào, có ra”, “có lên, có xuống” để loại bỏ tư duy nhiệm kỳ, tình trạng “ngồi lâu hóa lão làng”.

Đáng chú ý

Đại hội 14 của Đảng dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 25/1/2026

Đại hội 14 của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 19 đến 25/1/2026. Các đại biểu sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện, bầu Ban chấp hành Trung ương khóa 14.

Tạo bước đột phá về chất lượng lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị

Trong 18 vấn đề mới, quan trọng của dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội 14 của Đảng vừa được Tổ biên tập Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 công bố có nhấn mạnh đến công tác cán bộ và tổ chức bộ máy.

Một số vấn đề mới, quan trọng trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14

Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội 14 vừa có báo cáo một số vấn đề mới, quan trọng trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng.

Lần đầu chủ trương xây dựng Đảng văn minh được xác định là nhiệm vụ chiến lược

Đối với chủ trương về xây dựng Đảng văn minh, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội 14 xác định: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn, tự đổi mới để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh".

Chân dung 34 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030

34 tỉnh, thành phố vừa hoàn thành Đại hội Đảng bộ, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Trong 34 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy nhiệm kỳ mới, có 1 người là nữ. Tất cả bí thư đều không phải là người địa phương.

100% bí thư tỉnh, thành không phải người địa phương, nhiều người chưa là ủy viên Trung ương

Cả 34 bí thư tỉnh, thành đều không phải là người địa phương, nhiều người có trình độ tiến sĩ thuộc thế hệ 7X, khá nhiều bí thư chưa là ủy viên Trung ương.

3 lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Thanh Hóa không phải là người địa phương

Đội ngũ lãnh đạo chủ chốt Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030 có Bí thư, Phó bí thư thường trực, Chủ tịch UBND tỉnh đều không phải là người địa phương, trong đó có 1 thượng tướng quân đội và 1 thiếu tướng công an.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Tiếp tục bố trí cán bộ không phải người địa phương

Bộ Chính trị, Ban Bí thư lưu ý tiếp tục triển khai bố trí cán bộ, các chức danh không phải người địa phương, sớm ổn định tổ chức bộ máy, cán bộ lãnh đạo.

Bộ Chính trị quy định các trường hợp thôi chức vụ, từ chức, miễn nhiệm

Bộ Chính trị nêu rõ, kịp thời xem xét cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ khi có đủ căn cứ. Không thực hiện việc cho thôi giữ chức vụ, cho từ chức đối với cán bộ thuộc trường hợp phải miễn nhiệm.

Ông Nguyễn Hồ Hải tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đương nhiệm được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.