đại biểu Quốc hội

Cập nhập tin tức đại biểu Quốc hội

Phải có thuốc chữa lành căn bệnh sợ trách nhiệm

Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 14 về chủ trương khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Ở nội dung này, ĐB Hoàng Anh Công (Thái Nguyên) có ý kiến tha thiết tại phiên thảo luận Quốc hội hôm qua.

Để không 'lỡ nhịp, lỡ thì' với thiên hạ

Các đại biểu Quốc hội "bật đèn xanh" thúc giục Chính phủ về một gói kích thích kinh tế dù cả Chính phủ và Quốc hội chưa thảo luận về chủ đề này.

Đại biểu Quốc hội tích cực đổi mới, chuyển đổi số trong kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV các đại biểu Quốc hội đã tham gia quy trình xét nghiệm COVID-19 trên nền tảng công nghệ số trước và trong thời gian diễn ra kỳ họp.

Bác sĩ chỉ nên giữ vai trò chuyên môn để không vướng vào vòng lao lý

Qua một số vụ án, ĐBQH cho rằng cán bộ y tế là quản lý các bệnh viện bị truy cứu trách nhiệm hình sự không chỉ ở tội phạm về chức vụ mà còn là tội phạm về kinh tế, "phải chăng cơ chế quản lý chưa phù hợp".

Đề nghị thận trọng với chỉ tiêu tăng trưởng GDP 6,5% năm 2022

ĐBQH cho rằng, chỉ tiêu tăng trưởng GDP với kỳ vọng tăng bình quân 6,5% cần đánh giá thận trọng hơn vì từ nay đến tháng 6/2022 phải có giai đoạn phục hồi, sau đó mới phát triển được.

Thủ tướng và các bộ trưởng trả lời chất vấn trước Quốc hội

Trong tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 2, Quốc hội sẽ tập trung thảo luận về kinh tế, xã hội và ngân sách nhà nước. Các thành viên Chính phủ sẽ trả lời chất vấn nhiều nội dung cử tri quan tâm.

2 đại biểu nhiễm Covid-19, đoàn ĐBQH TP.HCM họp trực tuyến

Đoàn ĐBQH TP.HCM sẽ tham gia họp đợt 2 của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV theo hình thức trực tuyến, do có đại biểu bị nhiễm SARS-CoV-2 trong công tác phòng, chống dịch.

Kiến nghị giải quyết căn cơ chiến lược vắc xin, đặc biệt cho người dưới 18 tuổi

Tại phiên khai mạc Quốc hội sáng 20/10, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trình bày báo cáo kiến nghị của cử tri.

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV của Chủ tịch Quốc hội

Toàn văn phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV của Chủ tịch Quốc hội ngày 20/10.

Quốc hội mặc niệm đồng bào, chiến sĩ hy sinh vì dịch bệnh Covid-19

Quốc hội chia sẻ sâu sắc những tổn thất, mất mát mà nhân dân đã phải gánh chịu, xin được ghi công, tôn vinh đồng bào, cán bộ chiến sĩ đã quên mình phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Bác

Sáng nay (20/10), tại Hà Nội, trước giờ khai mạc kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV, lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các ĐBQH vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chờ đợi các quyết đáp của Quốc hội

Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 khai mạc hôm nay được kỳ vọng sẽ giúp phân tích, giám sát, giải quyết hàng loạt vấn đề kinh tế - xã hội và phòng chống dịch bệnh sau những hệ lụy của làn sóng dịch thứ 4. 

Một ủy viên Bộ Chính trị và ba ủy viên Trung ương làm Phó Chủ tịch Quốc hội

Chiều nay (20/7), Quốc hội bầu 4 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV gồm các ông Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương.

Thượng tướng Trần Quang Phương được giới thiệu để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội

Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam vừa được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Phát biểu của Tổng Bí thư tại phiên khai mạc Quốc hội khoá XV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV, ngày 20/7/2021.

Tổng Bí thư: Đại biểu Quốc hội nêu cao trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân

Tổng Bí thư nhấn mạnh các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân...

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Bác

Trước giờ khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại biểu Quốc hội đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Một số đại biểu tiếp xúc với F0 vắng họp Quốc hội

Một số ĐBQH là lãnh đạo các tỉnh, thành có dịch bệnh phức tạp; ĐBQH tiếp xúc với F0 được phép không tham gia họp Quốc hội từ ngày 20 - 31/7 này.

'Đại biểu Quốc hội phải luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên hết'

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, bước vào nhiệm kỳ mới, mỗi ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp phải luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên hết và quyết tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ kỳ họp Quốc hội

Các Đoàn ĐBQH TP.HCM, Đồng Nai, An Giang... xét nghiệm Covid-19 ba ngày/lần; ngồi khu vực riêng trong quá trình tham dự họp Quốc hội.