đại biểu Quốc hội

Cập nhập tin tức đại biểu Quốc hội

Tướng lĩnh, sỹ quan quân đội trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Theo danh sách do Hội đồng bầu cử quốc gia công bố, trong 499 ĐBQH khóa XV có 32 tướng lĩnh, sỹ quan quân đội.

19 tướng lĩnh, sỹ quan công an trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Bộ trưởng Công an Tô Lâm và 18 tướng lĩnh, sỹ quan công an đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Danh sách 499 Đại biểu Quốc hội khóa XV

Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XV, báo VietNamNet trân trọng giới thiệu chân dung 499 vị Đại biểu Quốc hội.

Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam vi phạm những điều đảng viên không được làm

Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam vi phạm những điều đảng viên không được làm. Không những vậy, khi là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông có quyết định về đất đai gây hậu quả nghiêm trọng.

Công bố 499 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV

Hội đồng bầu cử quốc gia công bố danh sách chi tiết 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Trong danh sách này không có Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam.

Danh sách 499 người trúng cử ĐBQH khóa XV

Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố danh sách chi tiết 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, không có Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam.

Bác tư cách ĐBQH khóa XV với Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam

Trong danh sách 499 người trúng cử ĐBQH khóa XV được Hội đồng Bầu cử quốc gia thông qua không có tên Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương Trần Văn Nam.

Chi tiết về số lượng cử tri của 63 tỉnh thành đã bỏ phiếu bầu cử

Cử tri cả nước phấn khởi, hăng hái, tích cực tham gia bầu cử, thực hiện trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của công dân. Không khí trong cả nước sôi động, đoàn kết, dân chủ. 

Xúc động hình ảnh người bệnh binh nằm xe lăn trực tiếp bỏ phiếu bầu cử

Trong số hàng nghìn cử tri tham gia bầu cử sáng nay (23/5) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hình ảnh người bệnh binh nằm trên chiếc xe lăn trực tiếp đưa tay bỏ phiếu vào thùng khiến nhiều người xúc động.

Cụ ông 101 tuổi ở Bắc Ninh: Tôi tự hào thực hiện quyền bầu cử thiêng liêng

Sáng nay, gần 860.000 cử tri tỉnh Bắc Ninh đã đi bỏ phiếu bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp (2021-2026). Đáng chú ý, có cử tri là cụ ông đã 101 tuổi đến thực hiện quyền công dân từ rất sớm.

Phút giây xúc động cụ bà 96 tuổi cùng 4 thế hệ con cháu đi bầu cử ở Hà Nội

Cử tri khắp cả nước háo hức trong ngày bầu cử trọng đại, đặc biệt với những cử tri cao tuổi khi họ đã có những chiêm nghiệm về cuộc đời, để hôm nay truyền cảm hứng lại cho con cháu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu sớm

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng nhiều lãnh đạo cấp cao là những cử tri bỏ phiếu sớm tại các điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cập nhật: Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên cả nước

Gần 69,2 triệu cử tri cả nước sẽ bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp. Cập nhật liên tục tỷ lệ đi bầu trên cả nước.

Nhiều tỉnh, thành có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 90%

Đến 19h, các Tổ bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu, lập biên bản kết quả, tiến hành các thủ tục niêm phong và gửi đến UBND cấp xã. Theo báo cáo nhanh, có 99,16% cử tri cả nước đi bầu, trong đó tỉnh đi bầu nhiều nhất đạt 99,98%.

Hơn 1.100 sĩ quan quân đội ứng cử vào Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Toàn quân có 33 người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV; giới thiệu ứng cử HĐND các cấp là 1.108 người. Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch, phương án và tổ chức hiệp đồng bảo vệ cuộc bầu cử; duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu.

Toàn văn công điện của Hà Nội về tổ chức bầu cử

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký Công điện số 09 chỉ đạo các đơn vị của TP về việc tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hà Nội hỏa tốc yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn điểm bầu cử

UBND TP Hà Nội vừa có công điện hỏa tốc về việc tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng: Tập trung cao độ, bảo đảm thành công cuộc bầu cử

Thủ tướng vừa có công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Giảng viên, giáo viên ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV là những ai?

Trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, có 40 người là giáo viên, giảng viên ở các trường trong cả nước.

Chủ tịch nước: Luật đất đai còn nhiều bất cập, gây thất thoát

Tiếp xúc cử tri tại huyện Củ Chi, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Luật đất đai bên cạnh tiến bộ vẫn còn nhiều bất cập, gây thất thoát trong quá trình chuyển đổi sử dụng đất...