Ấn tượng hành trình giữ tâm an, gieo hạt thiện ở Học viện Phật giáo Việt Nam

Sau những giờ tu học và thiền tọa, các tăng ni sinh thường cùng nhau đọc sách, viết thư pháp, chăm sóc vườn rau, chơi các loại nhạc cụ… Mỗi hoạt động đều thấm đượm tinh thần giữ tâm an, gieo hạt thiện.

Thiền Đường Học viện Phật giáo Việt Nam – nơi “gieo mầm” thiện lành

Thiền Đường của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội là nơi nuôi dưỡng tâm hồn và rèn luyện trí tuệ cho mỗi tăng ni sinh. Ở đây, thiền định không đơn thuần là một nghi thức tu tập, mà còn gieo mầm an lạc giữa đời sống hiện đại.

Ngày Đức Phật thành đạo: Ngày lễ trọng đại của Phật giáo

Ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo (8/12 âm lịch) là một trong những ngày lễ quan trọng trong Phật giáo, đánh dấu khoảnh khắc Đức Phật Siddhartha Gautama đạt được giác ngộ dưới gốc cây Bồ Đề.

Chùa Trúc Lâm Cô Tô: Điểm tựa tinh thần vững chắc của người dân vùng biển đảo Đông Bắc

Chùa Trúc Lâm Cô Tô là địa điểm linh thiêng, khẳng định Phật giáo có mặt và đồng hành cùng người dân vùng biển đảo Đông Bắc của tổ quốc.

Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tưởng niệm anh hùng liệt sĩ

Đây là hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong truyền thống Phật giáo Việt Nam, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, từ bi và trách nhiệm cộng đồng trong đời sống tu học và hành đạo của tăng ni, phật tử.

16 tôn giáo được công nhận tại Việt Nam, có một số được ít người biết đến

Theo thống kê của Ban Tôn giáo Chính phủ, tính đến tháng 6, cả nước có 16 tôn giáo được Nhà nước công nhận hoặc cấp đăng ký hoạt động tại Việt Nam, trong đó một số chưa được nhiều người biết đến.

Độc đáo nhà thờ hình cây thánh giá ở miền cố đô

Nhà thờ Lãng Vân được xem là nhà thờ lớn nhất Việt Nam với thiết kế theo hình chữ thập (cây thánh giá) và có tháp chuông cao hơn 100m lớn nhất Việt Nam.

Người thứ tư trên thế giới nhận Huân chương Đại sứ thiện chí là một nhà sư Việt

Nỗ lực thúc đẩy đối thoại liên tôn giáo, phát triển ngoại giao văn hóa giữa các quốc gia, Thượng tọa Thích Đức Thiện là người thứ tư trên thế giới nhận Huân chương Đại sứ Thiện chí của Đại hội các nhà lãnh đạo Tôn giáo thế giới và Truyền thống.

3 ni cô sống tách biệt trong ngôi chùa trên tầng 3 chung cư ở TPHCM

Trên tầng 3 một chung cư cũ ở phường Bàn Cờ, TPHCM, ba ni cô sống và tu hành lặng lẽ trong ngôi chùa nhỏ, tách biệt với nhịp sống tất bật của khu chợ bên dưới.

Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa: Sống hiếu nghĩa, vì đại đoàn kết toàn dân tộc

Trong 2 ngày 13 - 14/7, tại chùa Tam Bửu - Phi Lai (xã Ba Chúc, tỉnh An Giang), Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa tổ chức Đại hội đại biểu Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa cấp toàn đạo lần thứ 4, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Vị thượng tọa xây cơ sở hỏa táng ở đất sen hồng Đồng Tháp

Thượng tọa Thích Phước Huệ - giáo phẩm Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, trụ trì chùa Quê Hương - cho biết công trình cơ sở hỏa táng An Viên Quê Hương được chính quyền địa phương ủng hộ vì “lợi đạo ích đời”.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam hướng về ngày 27/7 trong tinh thần tri ân, báo ân

"Tri ân, báo ân là giáo lý căn bản của đạo Phật, đồng thời là truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam", Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định.

Tu viện mang tên một món ăn, ai đến cũng được mời bữa no lòng

Không bảng hiệu, không quảng cáo nhưng mỗi ngày, Phật tử và du khách ghé tu viện này để thưởng thức một món ăn miễn phí.

Chính sách tôn giáo thấm sâu đến cơ sở nhờ gần dân, hiểu đạo

Với sự quan tâm của địa phương, đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo ở Quảng Ngãi không chỉ có phẩm chất chính trị vững vàng mà còn có trình độ, năng lực, khả năng tập hợp quần chúng, từ đó, chính sách của Đảng, Nhà nước được thấm sâu đến cơ sở.

Bức tượng Phật bằng đồng dát vàng nặng 100 tấn, lớn nhất châu Á

Bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni ở chùa Bái Đính được đúc bằng đồng dát vàng, cao 10m, nặng 100 tấn. Tượng được xác lập kỷ lục tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á.

Đáng chú ý

Linh thiêng ngôi chùa cổ, nơi Bác Hồ nhắn 'việc Phật không xa rời việc thế gian'

Dân gian truyền tụng nhiều câu chuyện về sự linh thiêng của chùa Bà Đá - ngôi chùa gần nghìn năm tuổi, cổ nhất trong khu vực phố cổ Hà Nội. Chùa từng 2 lần đón Bác Hồ đến thăm và nhắn nhủ: “Việc Phật không xa rời việc thế gian”.

Nét độc đáo của thiền viện ẩn mình dưới chân núi ở TPHCM

Thiền viện Trúc Lâm Chân Nguyên nằm dưới chân núi Minh Đạm là nơi nương náu của đàn khỉ hơn 200 con, hàng ngày thu hút rất đông người dân và du khách đến tham quan, vãn cảnh.

Vẻ đẹp của ngôi chùa hơn 350 năm tuổi ở Gia Lai

Chùa Thập Tháp Di Đà - tổ đình hơn 350 năm tuổi tại Gia Lai, không chỉ là trung tâm Phật giáo cổ kính mà còn lưu giữ dấu ấn văn hóa - kiến trúc đặc sắc của vùng đất Đồ Bàn xưa.

Danh sách lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành miền Bắc và miền Trung

Danh sách nhân sự chủ chốt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) 8 tỉnh, thành mới sáp nhập khu vực phía Bắc vừa được công bố chiều 1/7.

Chuông nguyện cầu quốc thái dân an từ chùa có tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới

Đây là hoạt động tâm linh đặc biệt, thể hiện vai trò của Phật giáo Việt Nam trong dòng chảy lịch sử dân tộc, khơi dậy sức mạnh đoàn kết, tinh thần yêu nước và hồn thiêng sông núi Việt Nam.

Hơn 18.000 ngôi chùa cầu nguyện vận hành thông suốt mô hình chính quyền 2 cấp

Đúng 6h sáng nay, 18.491 ngôi chùa trên cả nước đồng loạt cử 3 hồi chuông trống Bát nhã và tụng kinh cầu quốc thái dân an, mong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, thuận lợi.

Các chùa cử hành chuông trống ngày đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Đúng 6h ngày 1/7 - ngày hoạt động đầu tiên của các tỉnh, thành phố mới sau sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các chùa và cơ sở tự viện trong cả nước sẽ cử hành 3 hồi chuông, trống cầu quốc thái dân an.

Sắp công bố nhân sự 8 Ban trị sự Giáo hội Phật giáo phía Bắc sau sáp nhập

Lễ công bố quyết định nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc sau khi tiến hành sáp nhập dự kiến sẽ diễn ra tại Hội trường chùa Quán Sứ (Hà Nội) - Trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày 1/7 tới.

Ngôi chùa cổ ở Sóc Trăng nổi tiếng với loài dơi khổng lồ, heo 5 móng

Bao quanh ngôi chùa hơn 400 năm tuổi được xây theo lối kiến trúc đặc trưng của người Khmer là hàng cây sao và dầu cổ thụ - nơi trú ngụ của loài dơi khổng lồ.

Bên trong ngôi chùa 'Bà Đanh' giữa lòng Hà Nội

Người phụ nữ cô quả ở chùa Châu Lâm được dân trong làng gọi là "bà Đanh". Bà thường đóng mở cửa chùa, thắp hương, lau chùi quét dọn và những việc vặt như nhổ cỏ, đốt lá.