Lần đầu tiên xây dựng hệ thống chỉ số trích dẫn Việt Nam

Cơ sở dữ liệu (CSDL) khoa học từ hệ thống tạp chí khoa học online trong cả nước đã được tích hợp, xây dựng thành CSDL chỉ số trích dẫn Việt Nam (Vietnam Citation Index - VIC)

Các nhà “Nobel” cảnh báo: “Rời bỏ” là rủi ro

Ngày 23/6 tới đây, cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức trên toàn nước Anh về việc quốc gia này “ở lại” hay “rời bỏ” (Brexit) khối Liên minh châu Âu (EU).

6 lý do công bố quốc tế của VN "lượng tăng, chất giảm"

Đọc bài viết "Công bố quốc tế của Việt Nam: Lượng tác nhưng chất giảm", tác giả Nguyễn Văn Phương (Viện nghiên cứu Khoa học vật liệu Hàn Quốc) đã có bài viết phân tích về những tác động. 

Oái oăm chấm điểm bài báo khoa học bổ nhiệm GS

Thiếu hẳn quy trình phản biện chặt chẽ, đăng bài theo kiểu xin-cho khiến giới chuyên môn không tin tưởng vào chất lượng đăng trên tạp chí khoa học tại Việt Nam.

Tháng 5/2016: Tháng nóng kỷ lục trên Trái Đất

Số liệu của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) công bố ngày 13/6 cho biết: tháng 5/2016  vừa qua là tháng nóng kỷ lục trên thế giới. 

Quốc tế hóa giáo sư "nội": Chuyện dễ nói khó làm

Việc nâng cao chất lượng của công bố khoa học từ đó nâng tiêu chuẩn của GS, PGS không phải là việc ngày một ngày hai có thể làm được.

Vì sao cháu Phó Thủ tướng không làm cơ quan nhà nước?

Nhà khoa học trẻ Phạm Gia Vinh từng làm chấn động dư luận và giới khoa học Việt khi thiết bị bay tự chế đã bay thành công vào vùng cận vũ trụ ở độ cao 23km. Anh là cháu họ của Nguyên Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm...

Điều chưa biết về nhà khoa học 8x với ý tưởng "điên rồ"

Nhà khoa học trẻ Phạm Gia Vinh là cháu họ của Nguyên Phó Thủ Tướng Phạm Gia Khiêm. Chàng trai thế hệ 8x theo đuổi đam mê nghiên cứu khoa học với các ý tưởng điên rồ đã có những tiết lộ thú vị trong chuyên mục Hotface.

Công bố quốc tế của Việt Nam: Lượng tăng nhưng chất giảm

Năm 2015, lần đầu tiên số lượng công bố ISI đã vượt mốc 3.000 bài. Tuy nhiên, tỉ lệ các công bố chất lượng cao của chúng ta lại đang có xu hướng giảm đi.

4 nguyên tố mới trong bảng tuần hoàn Mendeleev đã có tên

Hiệp hội Hóa Tinh khiết và Ứng dụng Quốc tế IUPAC chính thức tuyên bố công nhận phát minh và đặt tên cho 4 nguyên tố siêu nặng cuối bảng tuần hoàn các nguyên tố. 

Làm thế nào để thoát chết khi bị lạc ở Fansipan?

Chuyên gia đa dạng sinh học Phùng Mỹ Trung có bài phân tích lý do Aiden gặp nạn đồng thời chia sẻ những kỹ năng thoát hiểm khi bị lạc.

Nguyên tố siêu nặng của bảng tuần hoàn đã có tên

Vừa mới hôm qua, thứ Tư 08/6/2016, nguyên tố mới 113 trong bảng tuần hoàn các nguyên tố (thường gọi là bảng tuần hoàn Mendeleev) đã được các nhà phát minh ở Viện nghiên cứu Riken (Tokyo, Nhật Bản) đặt tên là “Nihonium” và ký hiệu là Nh.

Đức: Điện sạch tăng lên, điện than không giảm!

Nghịch lý đó đang diễn ra ở nước Đức với nền kinh tế hùng hậu thuộc hàng tiên tiến trên thế giới và do tác động của thảm họa Fukushima ở nước Nhật năm 2011.

Người nặng duyên với Trần Đức Thảo

Với Nguyễn Trung Kiên, 3 năm thực hiện cuốn sách giống như một chuyến hành hương với rất nhiều cơ duyên, hạnh ngộ và những ngẫu nhiên kỳ lạ của số phận.

Khoa học cơ bản Việt Nam đang ở tốp đầu khu vực

Các ngành khoa học cơ bản của Việt Nam luôn duy trì ở tốp đầu khu vực ASEAN và có thứ hạng cao trên thế giới.

Đáng chú ý

Việt Nam và Đông Á

Nếu như tiến trình đó châu Á diễn ra theo các phương hướng dân chủ Tây Âu thì một quốc gia như Việt Nam vẫn là một mắt xích quan trọng. 

9 nhà khoa học giành giải thưởng giá trị hơn giải Nobel

9 nhà khoa học vừa được trao giải Kavli Prize cho các nghiên cứu xuất sắc của mình với trị giá lên tới 1 triệu USD, cao hơn giá trị của giải Nobel danh giá.

Trần Đức Thảo và nửa thế kỷ trầm tư triết học

Hi vọng chân thật rằng Trần Đức Thảo, nhà mác-xít và nhà hiện tượng luận đặc sắc, cuối cùng sẽ tìm được chỗ đứng xứng đáng trong lịch sử tổng quát của ý nghĩa.

Sắp khánh thành tổ hợp không gian khoa học 7,8 triệu USD

Tổ hợp Không gian khoa học đầu tiên của Việt Nam với tổng mức đầu tư 7,84 triệu USD đặt tại Bình Định sắp được khánh thành.

6 GS Nobel tới Việt Nam trong tháng 7

Trong số 6 GS Nobel tham dự Gặp gỡ Việt Nam lần này có sự tham gia của GS Takaaki Kajita người Nhật Bản, đoạt giải Nobel Vật lý năm 2015.

Châu Âu sẽ cung cấp miễn phí toàn bộ kết quả khoa học

Các kết quả nghiên cứu được tài trợ từ nguồn ngân sách công hoặc hợp tác công tư sẽ được miễn phí hoàn toàn vào năm 2020.

Việt Nam: Chính phủ hướng đến nguồn năng lượng tái tạo

Chính phủ Việt Nam từ cuối năm 2015 đã ra quyết định số 2068/QĐ-TTg với mục tiêu: “Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong các hoạt động năng lượng so với phương án phát triển bình thường”.

Dạy SGK song ngữ trong trường học: Thông tin bất ngờ

40 sở GD-ĐT đã đăng ký tự nguyện dạy sách song ngữ. Trong khi đó, Bộ GD-ĐT cho biết chưa có khảo sát, đánh giá nào về chất lượng dạy sách này.

Đại học Fulbright lý giải việc mời Bob Kerrey làm Chủ tịch

Câu chuyện vận động tài chính thành lập trường đại học Fulbright Việt Nam, do chính hai cựu binh Bob Kerrey và Thomas J. Valelly, lên tiếng.

Thay đổi tiêu chuẩn giáo sư: Sẽ không gây sốc

Chất lượng, quy trình xét, công nhận, bổ nhiệm các chức danh GS, PGS và việc phân cấp quản lý sẽ được thay đổi từng bước và được thông báo trước.