HLV Kim Sang Sik là người giúp đội tuyển Việt Nam lập kỳ tích vô địch ASEAN Cup, U23 Đông Nam Á và SEA Games 33 chỉ trong cùng năm 2025. Tại VCK U23 châu Á 2026, ông Kim giúp U23 toàn thắng ở vòng bảng, thẳng tiến đến trận đấu với UAE ở tứ kết.
Thông tin chung về HLV Kim Sang Sik
Tên thật: Kim Sang-sik
Cách gọi khác: ông Kim, thầy Kim, "Sik-sama" (biệt danh thể hiện sự tôn trọng), "Vua thẻ" (do lối đá quyết liệt khi còn là cầu thủ)
Ngày tháng năm sinh: 17/12/1976
Quốc tịch: Hàn Quốc
Quê quán: Haenam, Jeonnam, Hàn Quốc
Nghề nghiệp: Huấn luyện viên bóng đá, cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp
Danh hiệu từng đạt được:
◦ Cấp câu lạc bộ (Cầu thủ): 5 chức vô địch K League 1 (2001, 2002, 2006, 2009, 2011), 1 Cúp FA Hàn Quốc (1999), 1 Cúp Liên đoàn (2002), 1 Siêu cúp quốc gia (2002).
◦ Cấp đội tuyển (Cầu thủ): Hạng ba Asian Cup (2000, 2007).
◦ Cấp câu lạc bộ (Huấn luyện viên): Vô địch K League 1 (2021), Vô địch Cúp FA Hàn Quốc (2022), HLV xuất sắc nhất K League 1 (2021).
◦ Cấp đội tuyển Việt Nam (Huấn luyện viên): Vô địch ASEAN Cup 2024, Vô địch U23 Đông Nam Á 2025, Huy chương vàng SEA Games 33 (2025), Vô địch Maybank Challenge Cup 2025 cùng đội ASEAN All-Stars.
Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn.
Trường lớp/Học vấn: Tốt nghiệp Đại học Daegu, có bằng Thạc sĩ Khoa Giáo dục Thể chất tại Đại học Yongin. Ông cũng sở hữu bằng Pro của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).
Tiểu sử huấn luyện viên Kim Sang Sik
Kim Sang Sik sinh ra tại Haenam, Hàn Quốc và bắt đầu sự nghiệp bóng đá đại học tại trường Daegu từ năm 1995 đến 1998. Khi còn thi đấu, ông là một trung vệ và tiền vệ phòng ngự hàng đầu, được đánh giá là một trong những người hay nhất mà bóng đá Hàn Quốc từng sản sinh. Ông có tính cách lạc quan, hòa đồng và thường xuyên duy trì không khí tích cực trong đội bóng.
Dù có sự nghiệp lừng lẫy, ông cũng từng đối mặt với khó khăn khi vướng vào bê bối uống rượu tại hộp đêm trong kỳ Asian Cup 2007, dẫn đến việc bị cấm lên đội tuyển quốc gia một năm. Tuy nhiên, bằng sự chuyên nghiệp, ông đã nỗ lực lấy lại hình ảnh và được gọi trở lại đội tuyển vào năm 2012 để giúp Hàn Quốc giành vé dự World Cup 2014.
Sự nghiệp Kim Sang Sik
Sự nghiệp cầu thủ: Trong giai đoạn từ 1999 đến 2013, Kim Sang Sik đã thi đấu gần 400 trận tại K League cho các câu lạc bộ Seongnam Ilhwa Chunma, Gwangju Sangmu (thực hiện nghĩa vụ quân sự) và Jeonbuk Hyundai Motors. Ông nổi tiếng với lối đá rắn, không ngại va chạm, nhận tổng cộng 50 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ trong sự nghiệp CLB. Ở cấp độ đội tuyển, ông có 59 trận khoác áo đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, từng tham dự World Cup 2006 và Olympics 2000.
Sự nghiệp huấn luyện viên: Sau khi giải nghệ vào cuối năm 2013, ông sang Pháp học thêm kỹ năng rồi trở về làm trợ lý tại Jeonbuk Hyundai Motors trong 7 năm. Năm 2021, ông chính thức dẫn dắt Jeonbuk và ngay lập tức giúp đội vô địch K League 1. Dù gặt hái thành tích, ông cũng từng chịu áp lực lớn từ người hâm mộ Jeonbuk do lối chơi thiên về an toàn và rời đội vào tháng 5/2023.
Tháng 5 năm 2024, ông được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Tại đây, ông đã tạo nên kỳ tích khi trở thành huấn luyện viên đầu tiên vô địch cả ba giải đấu lớn trong khu vực Đông Nam Á gồm ASEAN Cup, U23 Đông Nam Á và SEA Games trong cùng một năm (2025). Ông được đánh giá là người có phong thái điềm tĩnh, khiêm nhường nhưng vô cùng quyết đoán trong việc dùng người và linh hoạt về chiến thuật. Tại VCK U23 Châu Á 2026, ông cùng đội tuyển Việt Nam toàn thắng ở vòng bảng và tự tin tiến đến tứ kết với UAE.
Dự World Cup một lần nữa được đặt lên bàn nghị sự, với đích đến 2034. Liệu đây là kế hoạch có lộ trình thực tế, hay vẫn chỉ là giấc mơ xa vời của tuyển Việt Nam?
U22 Việt Nam đang là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch U23 Đông Nam Á. Thế nhưng, giá trị lớn nhất mà HLV Kim Sang Sik cần mang lại không dừng ở đó.
Mùa giải 2025/26, Nam Định và CAHN cùng lúc tham dự nhiều giải đấu từ khu vực ra châu lục, là vinh dự nhưng cũng là mối lo lớn cho HLV Kim Sang Sik lẫn tuyển Việt Nam.
HLV Kim Sang Sik quyết định "dốc hết vốn" đối với U22 Việt Nam cho giải U23 Đông Nam Á khiến CĐV đặt câu hỏi: chiến lược gia người Hàn Quốc thực sự đang toan tính điều gì?
Không chỉ ĐTQG, các đội U23 trong khu vực cũng có thể xuất hiện nhiều cầu thủ nhập tịch, khiến U23 Việt Nam gặp thử thách lớn ở giải bóng đá U23 Đông Nam Á 2025.
Tuyển Việt Nam muốn trở lại đúng vị thế từng có là điều chẳng đơn giản khi V-League xốn xang trong tiền và giá trị thật của giải đấu, cầu thủ là điều gì đó còn mông lung.
Sau hơn 1 năm làm quen, đồng thời có thành tích nhất định cùng tuyển Việt Nam, giờ là lúc HLV Kim Sang Sik cần tiến hành những thay đổi nếu không muốn quá muộn.
HLV Kim Sang Sik, VFF, và cả các cầu thủ cần phải thay đổi sau thất bại trước Malaysia để tuyển Việt Nam trở lại đường đua tranh vé dự Asian Cup hay xa hơn là World Cup 2030.
Sau thất bại trước Malaysia, làn sóng muốn mở rộng cánh cửa với các cầu thủ nhập tịch khoác áo tuyển Việt Nam rất đông đảo. Nhưng, suy cho cùng đó chỉ là giải pháp tạm.
Nhiều vấn đề đặt ra với ông Kim Sang Sik sau thất bại 0-4 của tuyển Việt Nam trước Malaysia, trong đó có câu hỏi về tài cầm quân của thuyền trưởng người Hàn Quốc.
HLV Kim Sang Sik sai lầm, cầu thủ đánh mất mình mới là nguyên nhân lớn nhất khiến tuyển Việt Nam thất bại nặng nề trước Malaysia, vòng loại Asian Cup 2027.
BLV Quang Huy bày tỏ sự lo ngại cho tuyển Việt Nam trong bối cảnh các quốc gia trong khu vực như Indonesia, Malaysia trở nên rất mạnh nhờ chính sách nhập tịch.