- Giá USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng mạnh so với VND, trong khi đó tại các ngân hàng, tỷ giá vẫn ở mức kịch trần.

Sau một phiên cả thị trường USD tự do và USD ngân hàng xáo động, tăng mạnh theo những diễn biến bất lợi trên thị trường tài chính chứng khoán thế giới, mở cửa phiên giao dịch ngày 25/8, đa số các cửa hàng kinh doanh vàng bạc ngoại tệ tiếp tục nâng giá USD cả hai chiều mua vào và bán ra.

Tính tới 9h30 phút sáng 25/8, một số doanh nghiệp kinh doanh nổi tiếng ở khu phố Hà Trung, Hà Nội để giá USD bán ra ở mức 22.900 đồng/USD và giá mua vào ở mức 22.800 đông/USD, cao hơn khá nhiều so với mức 22.700-22.800 đồng cuối giờ chiều hôm qua.

{keywords}
USD tăng chóng mặt trên thị trường tự do.

Một số cửa hàng ở khu vực khác như Trung Hòa Nhân Chính, Nguyễn Trãi,... còn để ở mức cao hơn: 22.780 đồng (mua vào) và 22.950 (bán ra).

Trong phiên giao dịch liền trước, giá USD đã bất ngờ tăng rất mạnh sau khi giới đầu tư đón nhận hàng loạt các thông tin bất lợi từ thị trường tài chính quốc tế. TTCK Trung Quốc bất ngờ giảm sâu 8,5% cho dù đã liên tục lao dốc trước đó. Chứng khoán châu Âu và châu Á đồng loạt giảm 3-6%. TTCK Việt Nam giảm mạnh nhất trong 15 tháng qua với 5,28%.

Những lo ngại về một đợt thoái trào chưa biết điểm dừng của nền kinh tế Trung Quốc cũng như bất ổn của nước này và ảnh hưởng tới kinh tế thế giới đã khiến đồng USD và vàng là một lựa chọn an toàn.

Giá USD tự do trong phiên đầu tuần 24/8 đều đã tăng khoảng 250-280 đồng/USD so với cuối tuần trước, giao dịch phổ biến ở mức 22.700 ở Hà Nội và trên 22.800 đồng ở TP.HCM. Giá tự do sáng 25/8 đã tăng thêm khoảng 200-250 đồng, lên mức cao kỷ lục mới 22.900-22.950 đồng/USD (chiều bán).

Trên thị trường ngân hàng, giá USD đứng chặt ở mức kịch trần. Sáng 25/8, Vietcombank niêm yết giá ở mức 22.500 đồng (mua) và 22.547 đồng (bán). BIDV và Vietinbank niêm yết giá USD ở mức 22.510 đồng (mua) và 22.547 đồng (bán); Eximbank 22.520 đồng (mua tiền mặt) và 22.547 đồng (bán); Techcombank 22.420 đồng (mua) và 22.547 đồng (bán); DongABank 22.547 đồng (mua) và 22.547 đồng (bán).

Giá vàng ổn định ở mức 34,7 triệu đồng/lượng (mua) và 35,25 triệu đồng/lượng (bán).

M.Hà