Phóng viên Global Times đã có dịp ghi lại được những hình ảnh về quy trình xử lý rác thải y tế tại nhiều bệnh viện điều trị Covid-19 trong thành phố Vũ Hán. Qua đó chúng ta có thể thấy được sự vất vả, khó nhọc cũng như luôn đối mặt với nguy cơ nhiễm bệnh của đội ngũ y tế tại đây.

Số liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc tính tới sáng 26/2 cho biết, toàn Trung Quốc hiện có hơn 78.000 ca nhiễm và 2.715 người tử vong vì virus Covid-19. Ngoài ra, số ca khỏi bệnh tại nước này hiện là 29.745, và vẫn còn hơn 79.100 người đang được cách ly và theo dõi tình hình sức khỏe.

{keywords}
Cán bộ nhân viên y tế đang cho các bọc rác thải y tế vào thùng rác. Ảnh: Global Times
{keywords}
Một cán bộ y tế đang khử trùng bên ngoài các thùng rác thải. Ảnh: Global Times
{keywords}
Một cán bộ y tế đang chuyển rác thải y tế ra xe. Ảnh: Global Times
{keywords}
Các cán bộ y tế chuyển rác thải y tế từ khu cách ly của bệnh viện Lôi Thần Sơn. Ảnh: Global Times
{keywords}
Công việc thu dọn rác thải y tế của các cán bộ thường bắt đầu vào 6 giờ sáng. Ảnh: Global Times
{keywords}
Một cán bộ y tế đang đưa rác thải tới khu xử lý. Ảnh: Global Times
{keywords}
Các cán bộ y tế đang xếp các thùng rác thải lên xe chở tới nơi xử lý. Ảnh: Global Times
{keywords}
Sina cho biết, các cán bộ y tế tại đây phải làm việc hơn 12 tiếng/ngày. Ảnh: Global Times
{keywords}
Các nhân viên y tế tiến hành khử trùng sau khi dọn rác thải. Ảnh: Global Times
{keywords}
Một cán bộ y tế đang tiêu hủy rác thải. Ảnh: Global Times
{keywords}
Giây phút nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả. Ảnh: Global Times

Tuấn Trần