Belarus

Cập nhập tin tức Belarus

Rộ tin Nga rút lực lượng đặc nhiệm ở Belarus

Biên phòng Ukraine và các nhà quan sát độc lập ở Belarus cho biết, quân đội Nga đã rút lực lượng đặc nhiệm khỏi Belarus.

Phòng không Ukraine tính kế chặn đòn tập kích của Nga vào mùa đông

Lực lượng phòng không Ukraine đang nghiên cứu các hệ thống vũ khí mới và hiệu quả hơn để ngăn đòn tập kích của Nga vào các cơ sở năng lượng trong mùa đông năm nay.

Rộ tin lính Wagner đang rời khỏi lãnh thổ Belarus

Số lượng binh lính của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner ở Belarus được cho đã giảm vài trăm người.

Ba Lan bác tin trực thăng xâm phạm không phận Belarus

Quân đội Ba Lan tuyên bố, trực thăng quân sự nước này không xâm phạm không phận Belarus.

Belarus cáo buộc trực thăng quân sự Ba Lan xâm phạm không phận

Nhà chức trách Belarus cáo buộc một trực thăng quân sự của Ba Lan xâm phạm không phận khi bay hàng trăm cây số vào bên trong lãnh thổ nước này.

Tổng thống Belarus bác bỏ yêu cầu trục xuất lực lượng Wagner

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, các nước NATO không có quyền yêu cầu trục xuất lính của Tập đoàn Wagner khỏi nước này trong khi chính họ còn đang tiếp đón một lượng lớn quân đội nước ngoài.

Ba Lan và các nước Baltic yêu cầu lính Wagner lập tức rời khỏi Belarus

Ba Lan và các nước Baltic tuyên bố sẽ đóng các đường biên giới giáp với Belarus, nếu xảy ra một 'sự cố nghiêm trọng' liên quan đến lực lượng Wagner.

Ba Lan nói Nga đang chuyển vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Belarus

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho hay, Nga đang trong quá trình vận chuyển một số loại vũ khí hạt nhân tầm ngắn sang Belarus.

Nga hé lộ cách phản ứng nếu Belarus bị tấn công

Đại sứ Nga Boris Gryzlov tuyên bố, Moscow sẽ sử dụng mọi loại vũ khí đang có trong tay để trả đũa nếu Belarus bị tấn công.

Ông Lukashenko khẳng định việc nhóm Wagner đến Belarus không phải là dàn dựng

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, việc tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đến Belarus không phải là dàn dựng.

Tổng thống Belarus nói Nga đã đạt được mục tiêu chính ở Ukraine

Tổng thống Belarus Lukashenko nhấn mạnh, Nga đã đảm bảo được rằng Ukraine sẽ không còn tạo ra bất kỳ nguy cơ an ninh nào đối với họ.

Mỹ theo dõi các hành động khiêu khích từ Belarus, Minsk hủy thỏa thuận với Kiev

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết, Mỹ nhận thấy có hành động khiêu khích từ Belarus.

Nhóm Wagner được liệt kê là tổ chức giáo dục tại Belarus

Lực lượng quân sự tư nhân Wagner của Nga được liệt kê là tổ chức giáo dục ở Belarus. Wagner đã đăng ký là một công ty trách nhiệm hữu hạn vào ngày 4/8.

Quốc gia thành viên NATO đóng cửa khẩu biên giới với Belarus

Theo chính quyền Lithuania, động thái trên được đưa ra do nước này có những lo ngại về lực lượng quân sự tư nhân Wagner đang đóng ở Belarus.

Bộ trưởng Quốc phòng Belarus nói về nguy cơ xung đột trực tiếp với NATO

Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin cảnh báo hiện tồn tại nguy cơ xảy ra xung đột trực tiếp giữa NATO với nước này và Nga trong tương lai.

Kiev nói nhóm Wagner ở Belarus chưa gây ra mối đe dọa, Nga hạ 28 UAV của Ukraine

Chỉ huy lực lượng liên hợp của Ukraine, Sergei Naev cho biết, tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đóng quân ở Belarus chưa tạo ra mối đe dọa đối với Kiev.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc thăm Nga và Belarus

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc sẽ dự một hội nghị an ninh tại Moscow, Nga và thăm Belarus trong chuyến đi kéo dài 6 ngày, từ 14 tới 19/8.

Đức kêu gọi thêm nỗ lực chấm dứt xung đột, Anh nói về nguồn tài trợ Wagner

Thủ tướng Đức ca ngợi hội nghị về hòa bình cho Ukraine ở Ảrập Xêút, đồng thời kêu gọi các nỗ lực ngoại giao lớn hơn nhằm chấm dứt cuộc xung đột Moscow – Kiev.

Ba Lan sẽ bố trí thêm các đơn vị quân đội gần biên giới Belarus

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết, nước này đã bắt đầu thành lập một doanh trại quân đội cho sư đoàn bộ binh mới ở biên giới với Belarus.

Gia tăng căng thẳng ở biên giới giáp Belaurs, Ba Lan sắp điều thêm 10.000 quân

Ba Lan đang có kế hoạch điều thêm 10.000 binh sĩ tới biên giới giáp với Belarus để hỗ trợ lực lượng biên phòng.