Giáo hoàng Leo XIV mong muốn sớm thăm Việt Nam

Cảm ơn lời mời của lãnh đạo Việt Nam, Giáo hoàng Leo XIV khẳng định mong muốn được thăm Việt Nam nhằm thể hiện sự gần gũi với Giáo hội Công giáo và giáo dân Việt Nam cũng như củng cố quan hệ Việt Nam – Vatican.

Thủ tướng trao Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng thường trực Bộ DT&TG Hồ Văn Niên

Thủ tướng đã quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo từ ngày 1/7.

Giáo hội công bố nhân sự 15 ban trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phía Nam

Sáng 30/6, Trung ương Giáo hội đã trọng thể tổ chức Hội nghị công bố quyết định nhân sự Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phía Nam sau sáp nhập, tại Văn phòng 2 Trung ương - Thiền viện Quảng Đức (TPHCM).

Loại nhạc cụ của người Raglai có thể kết nối với 'đấng siêu nhiên' nguy cơ bị mai một

“Thôn, xã đều được tỉnh hỗ trợ mua mã la nhưng nhiều nơi đánh không kêu. Nghệ nhân biết cách diễn tấu ngày càng ít, giới trẻ lại không quan tâm văn hóa dân tộc”, ông Cao Điệp Phới trăn trở trước nguy cơ mai một loại nhạc cụ thiêng của người Raglai.

Buôn trưởng người Ê Đê quyết tâm giữ 20 bộ chiêng cổ cho buôn làng

Vừa là buôn trưởng, người có uy tín ở buôn Drai (xã Dliê Yang, tỉnh Đắk Lắk), ông Ksơr Y Ghan vừa là tấm gương sáng về phát triển kinh tế, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.

Người vẽ tranh chân dung Bác Hồ nhiều nhất Việt Nam

Hơn 50 năm qua, họa sĩ người công giáo Trần Hòa Bình đã vẽ hơn 1.000 bức tranh truyền thần về chân dung Bác Hồ.

Gia đình tôi đã thoát nghèo rồi

"Hiện tại chúng tôi không còn lo nhà cửa bị mưa dột hay nắng nóng mà chỉ lo chăm sóc đàn bò để tiếp tục sinh sản, chăm sóc cà phê xanh tốt vì gia đình tôi cũng đã thoát nghèo rồi”, ông Y Tem Kpơr xúc động nói.

Mỗi tộc người là một giá trị, đừng để định kiến làm lu mờ tiềm năng

Nhiều quan niệm định kiến đã vô tình “đóng khung” các tộc người thiểu số bằng những cái nhìn phiến diện như nghèo đói là căn tính, văn hóa này thấp kém hơn văn hóa kia..., không chỉ gây hiểu lầm mà còn cản trở sự phát triển công bằng và bền vững.

Đồng Nai vượt 124% kế hoạch xây nhà cho người nghèo, gia đình chính sách

Đồng Nai vượt 124% kế hoạch xây nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, mang đến mái ấm ổn định, tiếp thêm động lực an cư phát triển kinh tế, con em được học hành tử tế.

2.500 tấn đá nguyên khối tạc hành lang tượng La Hán dài nhất châu Á

Hành lang 500 pho tượng La Hán bằng đá xanh ở chùa Bái Đính được xác lập kỷ lục là hành lang La Hán dài nhất châu Á.

Phụ nữ, trẻ em dân tộc thiểu số có thêm kỹ năng vượt qua định kiến giới

Những cuốn sách trong khuôn khổ Dự án 8 thuộc Chương trình 1719 sẽ là hành trang tri thức, truyền cảm hứng giúp nhiều phụ nữ và học sinh dân tộc thiểu số nhận diện rõ hơn các khuôn mẫu giới, định kiến giới đang tồn tại trong cộng đồng.

Ngôi chùa cổ ở Thanh Hóa có tượng Phật khắc đá nổi cao 6 mét

Chùa Vồm ở phường Thiệu Khánh (TP Thanh Hóa) là ngôi chùa cổ, hậu cung dựa hẳn vào vách núi đá và được chạm khắc trực tiếp pho tượng Phật cao 6m “độc nhất vô nhị”.

Cụ bà 70 tuổi người dân tộc Gia Rai 'cháy' hết mình với buôn làng

Ở tuổi 70, bà Nay H’Tel (Đắk Lắk) vẫn không quản nắng mưa đi đến từng buôn làng vận động thành viên tham gia Hội Người cao tuổi để góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho bà con trong buôn làng.

Người có uy tín ở Khánh Hòa chia sẻ tâm tư với lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Nhiều ý kiến tâm huyết vừa được thẳng thắn giãi bày tại buổi gặp mặt đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Khánh Hòa diễn ra chiều nay ở trụ sở Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Bí thư Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc.

Đáng chú ý

Các chùa cử hành chuông trống ngày đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Đúng 6h ngày 1/7 - ngày hoạt động đầu tiên của các tỉnh, thành phố mới sau sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các chùa và cơ sở tự viện trong cả nước sẽ cử hành 3 hồi chuông, trống cầu quốc thái dân an.

Đại hội Chi bộ Nhà khách Dân tộc nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp

Sáng 25/6, Chi bộ Nhà khách Dân tộc đã trang trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Cầm Văn Thanh - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo - dự và chỉ đạo Đại hội.

Thanh Hóa hoàn thành gần 11 nghìn căn nhà cho người nghèo, gia đình chính sách

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành gần 11 nghìn căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách trong chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”.

Khơi dậy tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của người Hoa ở Bắc Giang

Những định kiến mặc cảm trước đây của người Hoa với chính quyền và các dân tộc khác ở Bắc Giang đã cơ bản được giải tỏa. Bà con an tâm sinh sống, làm ăn. Nhiều người Hoa tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

Sống ở ngôi làng của người Tày lọt top đẹp nhất thế giới

Như một ốc đảo giữa lòng Thái Nguyên, làng Thái Hải không vang tiếng máy móc, không sáng ánh đèn của thành phố chỉ có tiếng mõ tre, lời ru và những mái nhà sàn còn thở cùng ký ức.

Sắp công bố nhân sự 8 Ban trị sự Giáo hội Phật giáo phía Bắc sau sáp nhập

Lễ công bố quyết định nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc sau khi tiến hành sáp nhập dự kiến sẽ diễn ra tại Hội trường chùa Quán Sứ (Hà Nội) - Trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày 1/7 tới.

Người M'nông biến vùng đất đá đen dưới chân núi lửa thành cánh đồng bội thu

Với bản tính cần mẫn, siêng năng, những người đồng bào M’nông tại xã Quảng Phú, huyện Krông Nô (Đắk Nông) đã biến vùng đất phủ dày đặc đá đen dưới chân núi lửa thành cánh đồng xanh ngát, cho vụ mùa bội thu.

Học sinh người dân tộc thiểu số cần trân trọng, giữ gìn bản sắc

Biểu dương học sinh dân tộc thiểu số như những cây xanh trên núi bền gốc vươn cao, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc và tôn giáo Lò Quang Tú đề nghị các em giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, thêm động lực phát triển trong tương lai.

Phân định thành phần dân tộc và việc thực hiện chính sách dân tộc thiểu số hiện nay

Vấn đề dân tộc không tồn tại một cách độc lập mà luôn gắn bó với các yếu tố tôn giáo, văn hóa, lịch sử, địa chính trị và quyền con người.

Niềm hạnh phúc của người phụ nữ 'cả đời không dám mơ có căn nhà kiên cố'

Một đời gồng gánh nuôi con, chăm chồng bệnh tật, bà Thủy chưa từng mơ tới ngày có căn nhà kiên cố để ở. Đêm đầu tiên được về sống trong căn nhà mới, bà Thủy ôm con bật khóc vì xúc động.