Hiệu trưởng về hưu là phó giáo sư 90 tuổi tặng lại trường 2 tỷ đồng làm học bổng

Phó giáo sư Đoàn Văn Điện - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TPHCM - dành 2 tỷ đồng lập quỹ học bổng cho sinh viên nghèo.

Thái Nguyên: ‘trái ngọt’ từ chương trình xóa mù chữ

Sau khi tham gia các lớp học xóa mù chữ, ngày càng nhiều đồng bào dân tộc thiểu số tại Thái Nguyên biết đọc, biết viết, biết tính toán, nắm bắt thông tin...

Tổ liêm chính khoa học ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nên có thêm người ngoài trường

Trường Y khoa Phạm Ngọc Thạch lập tổ liêm chính khoa học nhưng toàn là người trong trường, sau đó có hai phó giáo sư xin rút. Chuyên gia khuyến nghị nhà trường mời thành viên độc lập.

Sinh viên Đà Nẵng tất tả ôm đồ chạy lũ ở 'rốn ngập' đường Mẹ Suốt

Mưa xối xả từ sáng sớm làm khu vực đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) ngập nặng khiến hàng trăm sinh viên ở trọ phải vội vã ôm ba lô chạy lũ.

‘Cải tổ thi tốt nghiệp, đại học theo hướng giảm kỳ thi, tăng đánh giá suốt khóa’

Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội 14 của Đảng nhấn mạnh: Xây dựng một nền giáo dục quốc dân hiện đại là yêu cầu cấp thiết để phát triển đất nước, bởi nó đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Bộ GD-ĐT nêu những lý do cần phải thêm lương đặc thù cho giáo viên

Bộ GD-ĐT đã nêu những lý do cho thấy giáo viên cần được có thêm hệ số lương đặc thù so với các ngành nghề khác.

Sinh viên thời 4.0: Đọc ít đi hay đọc khác đi?

Trong thời đại số, khi smartphone và mạng xã hội chiếm phần lớn thời gian giới trẻ, thói quen đọc của sinh viên đang thay đổi. Văn hóa đọc đang mai một, hay chỉ được “chuyển hóa” theo cách riêng của thế hệ 4.0?

Dự kiến các mức hệ số lương đặc thù đối với giáo viên, giảng viên

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của xã hội.

'Từ khi có AI, chênh lệch về năng lực của giáo viên tăng lên rất nhiều'

Đó là chia sẻ của một vị hiệu trưởng tại tọa đàm “Học và hỏi trong cơn bão AI” xoay quanh chủ đề "Tại sao việc học có thể trở nên khó khăn hơn trong cơn bão AI?".

2 PGS xin rút khỏi tổ công tác về liêm chính khoa học ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Hai phó giáo sư vừa xin rút khỏi Tổ công tác về Liêm chính khoa học của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch với những lý do khác nhau.

Quảng Ninh xây dựng xã hội học tập, quyết tâm xoá mù chữ ở mức cao nhất

Quảng Ninh nằm trong 10 địa phương đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, chuẩn phổ cập giáo dục THCS, chuẩn phổ cập giáo dục mầm non và xoá mù chữ ở mức cao nhất.

Bị giáo sư phát hiện gian lận, hàng chục sinh viên nhờ AI viết thư xin lỗi

MỸ - Hai giảng viên tại Đại học Illinois Urbana-Champaign nói rằng họ bắt đầu nghi ngờ khi nhận được hàng chục email xin lỗi giống hệt nhau từ các sinh viên bị cáo buộc gian lận học tập.

Xem sinh viên Trung Quốc trổ tài hát tiếng Việt bài 'Còn gì đẹp hơn'

Những tiết mục hát, hùng biện bằng tiếng Việt ấn tượng đã được các sinh viên nước ngoài thể hiện tại Ngày hội giao lưu văn hóa đa quốc gia do Khoa Việt Nam học, Trường ĐH Hà Nội tổ chức ngày 31/10.

Trường học ở Đà Nẵng ngổn ngang bùn đất sau lũ

Sau lũ, nhiều trường học ở Đà Nẵng ngập bùn non, sân trường lầy lội, bàn ghế ngổn ngang. Thầy cô và bộ đội tất bật dọn dẹp, lau chùi để sớm đón học sinh trở lại lớp.

Buộc thôi việc giáo viên dạy toán 'bóp cổ' bí thư đoàn trường

Sở GD-ĐT Đắk Lắk thống nhất với đề nghị của Trường THPT Võ Nguyên Giáp về việc buộc thôi việc một giáo viên vì có hành vi bóp cổ đồng nghiệp trước sự chứng kiến của bảo vệ và học sinh.

Đáng chú ý

Không chỉ là chuyện tiền - lời người hiệu trưởng trong tâm bão 'lạm thu'

Từ chuyện một vài trường bị phản ứng vì xã hội hóa, có thể thấy ranh giới giữa đúng và sai trong quản lý giáo dục quá mong manh. Là một hiệu trưởng, tôi hiểu rõ “thế khó” khi tâm huyết phải đi qua “khe cửa hẹp” của dư luận và quy định.

TDTU ghi dấu ấn tại Giải thưởng Quả cầu vàng và Nữ sinh KHCN Việt Nam 2025

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) vinh dự có một giảng viên được trao Giải thưởng Quả cầu vàng và hai sinh viên được vinh danh tại Giải thưởng Nữ sinh Khoa học - Công nghệ Việt Nam năm 2025.

23 xã, phường ở Đắk Lắk nợ giáo viên hơn 35 tỷ đồng tiền dạy thêm giờ

23 xã, phường ở Đắk Lắk đang nợ giáo viên tổng số tiền hơn 35 tỷ đồng từ hàng nghìn tiết dạy thêm giờ.

Bộ GD-ĐT nói về những chính sách mới chăm lo, nâng cao đời sống của giáo viên

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT) cho hay, thời gian qua, Bộ đã tham mưu, ban hành nhiều chính sách mới nhằm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ giáo viên.

ĐHQGHN khởi công dự án hạ tầng công nghệ đô thị thông minh 150 tỷ đồng

Ngày 29/10, Đại học Quốc gia Hà Nội khởi công dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ phục vụ công tác quản lý theo mô hình đô thị thông minh” tại Hòa Lạc, với tổng vốn đầu tư 150 tỷ đồng.

Giáo sư đại học bị điều tra vì cáo buộc biển thủ quỹ nghiên cứu của sinh viên

HÀN QUỐC - Một giáo sư thuộc Đại học Quốc gia Seoul (SNU) đang bị cảnh sát điều tra với cáo buộc biển thủ hơn 30 triệu won (khoảng 550 triệu đồng) - số tiền đáng ra phải được chi trả cho sinh viên nghiên cứu.

TPHCM bỏ quy định cấm dạy thêm sau 20h, công khai danh sách học sinh học thêm

Sở GD-ĐT TPHCM đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo lần 4 quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố. Quy định cấm dạy thêm, học thêm sau 20h không được đưa vào dự thảo, thay vào đó là công khai danh sách học sinh học thêm.

Hà Nội: Dấu ấn đặc biệt của một trường tư tại kỳ thi học sinh giỏi thành phố

Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi TP Hà Nội năm nay, học sinh Newton đạt 43 giải gồm: 4 giải Nhất, 20 giải Nhì, 9 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

‘Thầy dùng AI để dạy, trò dùng AI để học, cuối cùng chỉ có công nghệ làm việc’

Hiện nay, nhờ AI hỗ trợ, giáo viên có thể soạn bài rất nhanh. Học sinh nhờ AI cũng có thể giải quyết bài tập chỉ trong vài phút. Thế nhưng cuối cùng, việc dùng công nghệ lại không giải quyết được các vấn đề của giáo dục.

RMIT và KOTO lập kỷ lục thế giới, gây quỹ giúp thanh thiếu niên khó khăn

Đại học RMIT Việt Nam và doanh nghiệp xã hội KOTO xác lập kỷ lục Guinness thế giới với số “25” lớn nhất được sắp xếp từ 631 ổ bánh mì. Diễn ra ngày 25/10, sự kiện nhằm gây quỹ để hỗ trợ thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trên khắp Việt Nam.