người lao động

Cập nhập tin tức người lao động

Sắp có gói 23.000 tỷ đồng hỗ trợ người lao động khó khăn

Bộ Tài chính đang thiết kế gói hỗ trợ người lao động 23.000 tỷ đồng để trình Ủy Thường vụ Quốc hội xem xét.

Giảm thời gian đóng BHXH tối thiểu còn 15 năm, lương hưu có thấp?

Việc quy định giảm thời gian đóng BHXH được hưởng lương hưu không có nghĩa là về già lương thấp, đây chỉ là điều kiện tối thiểu để những người tham gia thị trường lao động muộn (tuổi 35-40) có cơ hội được thụ hưởng chính sách hưu trí.

Đề nghị dùng 1 triệu tỷ đồng tồn dư trong ngân hàng hỗ trợ người mất việc làm

Đại biểu Trần Anh Tuấn đề nghị sử dụng tồn dư ngân quỹ của nhà nước gửi ngân hàng 1 triệu tỷ đồng sử dụng linh hoạt bố trí ngay, hỗ trợ ngay cho người lao động, người mất việc làm.

1 tháng nữa, Công ty PouYuen bắt đầu cắt giảm 5.700 lao động

Số lượng lao động dự kiến mà Công ty PouYuen tiến hành thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động là 5.744 người. Thời gian chấm dứt hợp đồng gồm 2 đợt, vào ngày 24/6 và ngày 8/7.

Chủ tịch nước gặp 133 tập thể, cá nhân tiêu biểu học, làm theo Bác Hồ

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hoan nghênh Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thời gian qua đã làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Năm 2023, tiền nghỉ phép của người lao động tính như thế nào?

Mỗi năm, người lao động được hưởng 12-16 ngày nghỉ phép. Nếu không sử dụng hết ngày nghỉ phép hằng năm, người lao động không được thanh toán bằng tiền cho những ngày phép chưa sử dụng.

Thủy điện Buôn Kuốp tổ chức hội nghị người lao động năm 2023

Ngày 14/4, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023 với sự tham dự của 120 đại biểu đại diện cho 234 người lao động của công ty.

Thủ tướng yêu cầu đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống công nhân

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân.

Vận dụng quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đổi mới hoạt động Công đoàn

Đồng chí Nguyễn Văn Linh là nhà lãnh đạo tài năng, tư duy sáng tạo, trí tuệ lớn của cách mạng Việt Nam.

Doanh nghiệp 'ăn đong' từng đơn hàng, công nhân 'chạy ăn' từng bữa

Doanh nghiệp "đói" đơn hàng, người lao động cắt giảm chi tiêu tối đa, gặp khó khăn về tài chính nhưng một số cơ quan lại đưa ra thống kê, báo cáo "chẳng ăn nhập", lạc hướng.

Nỗi niềm người đóng BHXH 35 năm, chờ '7 mùa xuân' mới tới tuổi hưu

Bạn đọc bày tỏ băn khoăn, đã đóng đủ 35 năm BHXH nhưng mới 55 tuổi, sức khỏe giảm sút, không đảm bảo công việc, lúc này về hưu sớm 7 năm lại không được hưởng mức tối đa 75%.

TP.HCM cần hơn 70.000 lao động trong quý II/2023

Trong quý II/2023, nhu cầu nhân lực tại TP.HCM là khoảng 67.000-73.000 lao động.

Chưa giàu đã già

Nếu tìm hình ảnh khắc họa tình cảnh người lao động sau hai năm đại dịch, có lẽ không nơi nào phù hợp hơn trụ sở bảo hiểm xã hội (BHXH). Từ năm 2021 đến nay, những cơ quan này luôn túc trực hàng dài người lao động thức trắng đêm chờ lấy BHXH một lần.

Người lao động mất 4 'khoản lớn' nếu rút BHXH một lần

Người lao động sẽ không được hưởng 4 khoản tiền “khủng” nếu rút BHXH một lần so với việc tiếp tục đóng để hưởng lương hưu.

Doanh nghiệp nợ hơn 4.500 tỷ tiền bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm Xã hội TP.HCM yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp khắc phục nợ bảo hiểm xã hội, thực hiện đóng đầy đủ cho người lao động. Cơ quan này sẽ chuyển hồ sơ sang công an.

Gần 5.500 lao động bị nợ hơn 56 tỉ đồng tiền lương

Tính từ tháng 9/2022 đến hết tháng 1/2023, có 36 doanh nghiệp ở 16 tỉnh/thành phố nợ 74,29 tỷ đồng tiền lương của 5.979 người lao động, bình quân nợ 12,42 triệu đồng/người, đến nay chưa giải quyết 56,45 tỷ đồng tiền lương của 5.493 người lao động.

Hơn 546.000 người lao động bị giảm giờ làm trong 5 tháng qua

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết tính từ tháng 9/2022 đến hết tháng 1/2023, khoảng 1.300 doanh nghiệp (tại 50 tỉnh, thành phố) gặp khó khăn, bị cắt, giảm đơn hàng nên phải giảm giờ làm của 546.835 người lao động.

2.500 công nhân sắp mất việc, Sở lập tức tìm ngay chục doanh nghiệp cần tuyển

Trong tháng 3/2023, Công ty PouYuen sẽ không tái ký hợp đồng lao động với khoảng 2.500 người. Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đã lập tức có sẵn phương án tìm công việc mới cho các công nhân này.

Thủ tướng yêu cầu ổn định việc làm, nhà ở, đời sống tinh thần cho người lao động

Thủ tướng đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người lao động, nhất là ổn định việc làm, nâng cao thu nhập; vấn đề chậm đóng BHXH và rút BHXH một lần...

Đề nghị báo cáo Bộ Chính trị về việc hơn 200.000 người lao động bị nợ đóng BHXH

Tổng Liên đoàn Lao động đề nghị có giải pháp cụ thể xử lý con số hơn 200.000 người lao động đang là nạn nhân của tình trạng chậm, trốn đóng BHXH, không được hưởng các chế độ, cả lương hưu để báo cáo Bộ Chính trị, trình Quốc hội phương án giải quyết.