Chiêm ngưỡng mô hình cổng làng Mông Phụ bằng gỗ quý của Nhật

Giáo sư - kiến trúc sư Ejima Akiyoshi (Nhật Bản) vừa trao tặng Bảo tàng Hà Nội mô hình cổng làng Mông Phụ (Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội) theo tỷ lệ 1/10 bằng loại gỗ quý bách hội của Nhật Bản.

Lễ hội: Quản lý ai - ai quản lý

 Di tích, di sản khi có mối lợi thì rất nhiều người, nhiều cơ quan muốn quản lý, còn khi có vấn đề hoặc khi không có lợi ích gì thì sẽ thấy sự né tránh, đùn đẩy, thậm chí là vô thừa nhận. 

Chùa Bổ Đà trở thành di tích quốc gia đặc biệt

Ngày 12/3, UBND tỉnh Bắc Giang long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà và Lễ hội truyền thống chùa Bổ Đà là di sản văn hoá phi vật thể cấp Quốc Gia. 

Tổ chức Lễ đón bằng UNESCO về Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt

Ngày 2/4 tới đây, TP Nam Định tổ chức Lễ đón bằng UNESCO ghi danh “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt”.

Lễ hội: Trục lợi và thương mại hóa

Việc trục lợi và thương mại hóa lễ hội hay hội không chỉ bằng sản phẩm cụ thể (bán ấn, bán quà lưu niệm, bán thịt trâu, vật phẩm, sản vật...) mà còn có nhiều cách tinh vi hơn, khó phân tích và đoán định hơn...

Hà Nội xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực di sản năm 2018

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể thành phố Hà Nội lần thứ 2-2018.

Lễ hội trong thời đại mới

"Người Việt Nam từ xưa tới nay vẫn có những phong tục lễ nghi riêng của dân tộc, phong tục lễ nghi này đã tạo nên con người Việt có những đặc tính riêng đáng quý, nó khiến cho ta có thể tự hào với thế giới…” .

Đại nội Huế sẽ mở cửa về đêm

Theo thông báo của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Đại nội Huế sẽ mở cửa hàng đêm lúc 19h00 đến 22h00 từ ngày 22/4-15/9/2017.

Ngỡ ngàng ngồi dự hầu đồng ở giữa London

1/12, khi “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” chính thức được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, nghệ sỹ Thanh Phan chia sẻ cùng tôi niềm vui của một Thanh đồng ở tận Anh. 

Chiêm ngưỡng "cụ pháo" lớn nhất của làng Đồng Kỵ

"Cụ pháo" - Mô hình di sản văn hoá phi vật thể của lễ hội làng Đồng Kỵ vừa được người dân nơi đây hiến tặng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Năm 2016 - đại thắng của di sản

Theo đánh giá chung 2016 của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, năm nay được đánh giá là năm “đại thắng” của di sản Việt Nam.

Khoác áo mới cho Văn Miếu

Một số hạng mục của Văn Miếu được 'khoác áo mới' khiến cho tổng thể của di tích khiến du khách cảm thấy lạ lẫm

Trải nghiệm văn hóa Việt trong ngôi nhà di sản

Du khách được chiêm ngưỡng nét kiến trúc độc đáo của Hà Nội xưa cùng sự tinh tế trong từng sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống tại ngôi nhà di sản 38 Hàng Đào.

Công nhận thêm 14 bảo vật Quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận bảo vật quốc gia (đợt 5, năm 2016) cho 14 hiện vật, nhóm hiện vật.

Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu và nỗi lo lạc nhịp

Sự kiện “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ” vừa được UNESCO vinh danh không chỉ là niềm tự hào đối với Việt Nam, mà còn đặt ra câu hỏi trước việc phải nhận diện đúng về giá trị văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu, tránh việc lạc nhịp.

Đáng chú ý

Vinh danh người giành giải thưởng xóa mù chữ của UNESCO

Lễ vinh danh chương trình “Sách hóa nông thôn Việt Nam” giành Giải thưởng Xóa mù chữ Quốc tế của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức diễn ra sáng nay (16/12) tại Hà Nội.

Tiêu chí nào để UNESCO công nhận Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt?

“Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt” được UNESCO công nhận bởi rất nhiều giá trị nổi bật.

Tín ngưỡng thờ Mẫu được vinh danh là Di sản thế giới

Tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt vừa được UNESCO vinh danh là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

Bia Bỉ, điệu Rumba thành di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại

Với hơn 3.000 loại bia, từ bia nâu đến bia Pilsner vàng với hương vị đặc trưng, bia Bỉ vừa được UNESCO ghi danh vào danh sách văn hoá phi vật thể của nhân loại.

Văn thư triều Nguyễn qua Châu bản

Triển lãm "Văn thư triều Nguyễn qua châu bản - Di sản tư liệu thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương" đã trưng bày hơn 100 phiên bản tài liệu đặc sắc, phản ánh rõ nét các mặt hoạt động của công tác văn thư triều Nguyễn.

Ký ức, tài liệu và tài liệu lưu trữ

Hội thảo khoa học quốc tế nhan đề "Ký ức, tài liệu và tài liệu lưu trữ" vừa được tổ chức tại Hàn Quốc nhân kỷ niệm 1 năm Mộc bản in Nho giáo được công nhận là Di sản tư liệu Chương trình Ký ức thế giới của UNESCO.

Huế muốn loại Lục Bộ khỏi danh sách di sản cấp một

Nơi làm việc của 6 cơ quan triều Nguyễn có thể bị loại khỏi danh sách di tích được UNESCO bảo tồn nguyên trạng

Trao tặng bức chân dung đặc biệt của Bác Hồ cho bảo tàng Hồ Chí Minh

Vụ Văn hoá đối ngoại và UNESCO, Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ bàn giao bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do họa sĩ người Pháp gốc Algéri Boutadjine Mustapha tặng

Xây dựng Hồ sơ trình UNESCO công nhận xòe Thái là di sản thế giới

Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị xây dựng hồ sơ quốc gia “Nghệ thuật xòe Thái” trình UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Kiến trúc toàn bằng đá vôi với lòng trứng của quần thể lâu đài Fasil Ghebbi

Quần thể lâu đài Fasil Ghebbi tại tỉnh Gonder tây bắc Ethiopia, cách thủ đô Addis Ababa 760 km được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1979,  kiến trúc của nó rất độc đáo khi được xây toàn bằng đá vối trộn với lòng trứng