vũ khí hạt nhân

Cập nhập tin tức vũ khí hạt nhân

Triều Tiên yêu cầu Mỹ ngừng ‘chia sẻ hạt nhân’

Triều Tiên yêu cầu Washington ngừng 'chia sẻ hạt nhân', cũng như ngừng 'tăng cường khả năng răn đe mở rộng'.

Mỹ chỉ trích đe dọa hạt nhân của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ mở trung tâm sửa UAV ở Ukraine

Chính quyền Mỹ đã lên tiếng chỉ trích phát biểu của Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh quốc gia Nga Dmitry Medvedev xoay quanh khả năng Moscow dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine.

Mỹ-Ukraine đối thoại đảm bảo an ninh, Nga nêu kịch bản dùng vũ khí hạt nhân

Theo giới chức Ukraine, chính quyền nước này trong những ngày tới sẽ bắt đầu các cuộc tham vấn với Mỹ về đảm bảo an ninh trong quá trình Kiev gia nhập NATO.

Mỹ, Nga đổ lỗi cho nhau về việc kiểm soát vũ khí hạt nhân

Mỹ và Nga đổ lỗi cho nhau vì sự thiếu tiến bộ trong kiểm soát vũ khí hạt nhân sau khi Washington đưa ra một đề xuất và bị Moscow từ chối.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Nga bác tin ông Tập Cận Bình cảnh báo ông Putin không tấn công hạt nhân Ukraine

Điện Kremlin phủ nhận thông tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin không được tấn công hạt nhân Ukraine.

Dân Nga phản đối dùng vũ khí hạt nhân, Israel từ chối gửi vũ khí cho Ukraine

Theo đa số người Nga tham gia cuộc khảo sát do hãng truyền thông RTVI và Cơ quan thăm dò dư luận Nga tiến hành, việc dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine là “điều không thể chấp nhận”.

Ukraine nhận thêm khí tài Đức, Nga bác tuyên bố của Mỹ về vũ khí hạt nhân

Nguồn tin từ quân đội Đức cho biết, nước này từ nay tới cuối năm sẽ gửi thêm cho Ukraine hàng chục xe phòng không Gepard và hai hệ thống IRIS-T.

Mỹ tổ chức họp về vũ khí hạt nhân với Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong tháng này đã tổ chức một cuộc họp với Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc để thảo luận về các vấn đề vũ khí hạt nhân.

Bản tin sáng VietNamNet (21/6/2023)

Quốc hội đồng ý lập Quỹ Phòng thủ dân sự ; Hai trường đại học bị 'truất' quyền tự chủ chỉ tiêu tuyển sinh 5 năm… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Ông Biden cảnh báo về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố tồn tại mối đe dọa ‘thực sự’ về việc Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Nga tuyên bố đặt vũ khí hạt nhân vô thời hạn ở Belarus

Quan chức Bộ Ngoại giao Nga cho biết, thỏa thuận giữa Moscow và Minsk về triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ Belarus không đề cập tới giới hạn thời gian.

Nga nêu điều kiện sử dụng vũ khí hạt nhân

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, Moscow có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chỉ khi sự tồn tại của đất nước bị đe dọa.

Nga phát hiện kho vũ khí lớn ở Donetsk, Belarus nhận bom hạt nhân cực mạnh

Lực lượng vệ binh quốc gia Nga thông báo đã phát hiện một kho vũ khí và đạn dược lớn, do quân Ukraine bỏ lại ở vùng Donetsk, miền đông nước này.

Belarus tiết lộ Nga sẽ chuyển vũ khí hạt nhân chiến thuật ‘trong vài ngày tới’

Tổng thống Alexander Lukashenko hôm 13/6 tuyên bố, vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ được triển khai trên lãnh thổ Belarus trong ‘vài ngày tới’.

'Kho vũ khí hạt nhân của các cường quốc tiếp tục gia tăng'

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), trong bối cảnh xung đột Ukraine, các cường quốc hạt nhân đang tích cực hiện đại hóa kho vũ khí.

Ông Putin hé lộ thời điểm đưa vũ khí hạt nhân tới Belarus, Mỹ phản ứng

Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga sẽ bắt đầu triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus sau khi các cơ sở lưu trữ đặc biệt sẵn sàng vào đầu tháng 7.

Nhật tăng trừng phạt Nga, phản đối Moscow đưa vũ khí hạt nhân đến Belarus

Chính phủ Nhật Bản thông báo, theo sự nhất trí của của các lãnh đạo G7, Tokyo sẽ áp các biện pháp trừng phạt bổ sung với Nga vì cuộc xung đột ở Ukraine.

Mỹ lên tiếng việc Nga đưa vũ khí hạt nhân đến Belarus

Nhà Trắng nói rằng, Mỹ chưa thấy bất kỳ lý do nào để phải điều chỉnh chính sách hạt nhân.

Tình báo Mỹ nói Nga 'rất khó có khả năng' sử dụng vũ khí hạt nhân

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cho biết, Nga hiện rất khó có khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân.