Ấn Độ đưa xá lợi Đức Phật về Việt Nam bằng chuyên cơ quân sự

Xá lợi Đức Phật - bảo vật quốc gia của Ấn Độ sẽ được Chính phủ Ấn Độ đưa về Việt Nam bằng chuyên cơ quân sự.

Từ cú sốc khởi nghiệp 300 triệu tới ước mơ chuỗi sản xuất rau thu chục tỷ/năm

Từng mất trắng 300 triệu đồng khi khởi nghiệp tay ngang nhưng anh Lưu Tùng Định vẫn kiên trì giúp bà con miền núi Sơn La biết cách làm nông theo hướng an toàn.

Thanh Hóa cần lưu ý chi đúng đối tượng nhận kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát

Thanh Hóa cần đẩy nhanh lộ trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, hoàn thành trước 31/10 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời lưu ý chi đúng đối tượng nhận kinh phí theo từng nguồn hỗ trợ.

Hành trình xóa ‘trắng đảng viên’ ở 26 bản người Mông

Từ chỗ 26 bản người Mông ở Mường Lát (Thanh Hóa) không có đảng viên, sau 15 năm kiên trì, toàn bộ các bản đã có tổ chức đảng và đảng viên, tạo nên những đổi thay sâu sắc trong đời sống và nhận thức của người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi điện chia buồn về việc Giáo hoàng qua đời

Được tin Giáo hoàng Francis vừa qua đời, ngày 21/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Tòa thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin.

Khánh Hòa lên tiếng tiết mục 'hầu đồng, tạo hình cọp' tại lễ hội Tháp Bà Ponagar

Lễ hội Tháp bà Ponagar ở TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) được diễn ra theo truyền thống văn hóa từ xưa nay với các nghi thức nghiêm túc.

Nhiều nguồn "ngoại lực" hỗ trợ Nghệ An xóa nhà tạm, nhà dột nát

Với gần 1.000 tỷ đồng vận động các bộ, địa phương, doanh nghiệp hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát từ năm 2023 đến nay, tỉnh Nghệ An đã xây sửa 13.527 căn cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với quyết tâm “về đích” trước 31/7/2025.

Nguyên Phó bí thư huyện tiên phong đưa người chết vào quan tài ở Mường Lát

Hủ tục treo người chết trong nhà 7 ngày của người đồng bào dân tộc Mông (huyện Mường Lát, Thanh Hóa) đã dần được xóa bỏ bởi đề án “đưa người chết vào quan tài”, mà nguyên Phó bí thư Huyện ủy là người tiên phong trong cuộc cách mạng này.

Người họa sĩ tái hiện chân dung anh hùng Chơ Ro qua ký ức được kể lại

Họa sĩ Võ Tấn Thành có hơn nửa thế kỷ phục dựng chân dung anh hùng liệt sĩ. Đặc biệt, từ ký ức các nhân chứng, ông tái hiện hình ảnh Điểu Cải - người con kiên trung của dân tộc Chơ Ro.

Thái Nguyên sẽ hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trước 30/4

100% công trình hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở trên địa bàn Thái Nguyên đã được khởi công, hơn 80% số công trình đã đưa vào sử dụng. Tỉnh phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trước 30/4, về đích trước 8 tháng so với kế hoạch của Trung ương.

Giảm 6,4 nghìn hộ nghèo dân tộc thiểu số, Đắk Nông khó giải ngân hết vốn 1719

Số hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm gần 6,4 nghìn hộ khiến tỉnh Đắk Nông khó giải ngân hết nguồn vốn Chương trình 1719. Tổng vốn đầu tư 44 tỷ đồng cho tiểu dự án về hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý cũng khó giải ngân.

Chiêm ngưỡng kiến trúc châu Âu gần 100 tuổi của nhà thờ Con Gà giữa phố Đà Lạt

Nhà thờ Con Gà với diện tích khoảng 5.000m2, tồn tại gần 100 năm, mang kiến trúc cổ kính Pháp nằm giữa trung tâm TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

Hành động táo bạo của lãnh đạo xã quyết 'hồi sinh' nét văn hóa của người Ê Đê

Trước nguy cơ nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người đồng bào Ê Đê dần mất đi vị thế, Phó chủ tịch xã ở Đắk Lắk đã vay ngân hàng gần 400 triệu đồng quyết tâm hồi sinh nghề truyền thống này.

Nghề con gái buộc phải biết mới lấy được chồng ở huyện miền núi Thanh Hoá

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc khu vực miền núi Thanh Hóa dần mai một. Để khôi phục nghề, huyện Lang Chánh đã đưa vào đề án bảo tồn và phát triển, mang lại thu nhập cho người dân.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Đồng Nai có công trình ý nghĩa cho giáo dục thế hệ trẻ

Đồng Nai tổ chức lễ khánh thành Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, đánh dấu công trình giáo dục ý nghĩa cho thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh dân tộc thiểu số.

Đáng chú ý

Hàng nghìn người Chăm đội lễ vật đến Tháp Bà Ponagar tưởng nhớ bà Thiên Y Ana

Hàng nghìn khách khắp cả nước, trong đó nhiều người Chăm mang lễ vật, đổ về TP Nha Trang dự lễ hội Tháp Bà Ponagar tưởng nhớ bà Thiên Y Ana.

Quảng Bình: Huy động nhiều nguồn lực xóa nhà tạm, nhà dột nát

Nhiều nguồn lực đã được huy động để trong tháng 8/2025, Quảng Bình sẽ hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Bắc Giang: 511/813 hộ thuộc diện xóa nhà tạm đã khởi công xây sửa

Tính đến ngày 3/4, trong tổng số 813 hộ trên toàn tỉnh Bắc Giang đủ điều kiện hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà để xóa nhà tạm, nhà dột nát, đã có 511 hộ khởi công, đạt 62,8%.

Trồng rau quả trái vụ ở vùng đồi núi, người Sơn La không có hàng để bán

Từ chỗ “cứ trồng đã, bán thế nào tính sau”, bà con miền núi Sơn La dần thay đổi tư duy sang hướng “trồng để bán”. Chuỗi sản xuất nông nghiệp an toàn trở thành nguồn sinh kế mới tại vùng đất còn nhiều khó khăn.

Làm 12 năm hưởng chế độ thôi việc 50 triệu đồng, cán bộ không chuyên trách tâm tư

Trước tâm tư của nhiều cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà hứa sẽ tham mưu Chính phủ xây dựng thêm chính sách hỗ trợ cho những trường hợp này khi thôi việc do sắp xếp đơn vị hành chính.

187 nghìn người dân tộc thiểu số hưởng lợi từ gói tài trợ 60 triệu USD của ADB

Gói tài trợ trị giá 60 triệu USD của ADB sẽ dùng để nâng cấp hạ tầng giao thông và cấp nước tại 5 huyện miền núi có đông người thiểu số cư trú nhất của Phú Yên, Quảng Trị. Khoảng 363 nghìn người, gồm 187 nghìn người dân tộc thiểu số, được hưởng lợi.

Xóa nhà tạm, dột nát: Chỉ bàn làm, không bàn lùi để có 101.000 căn nhà trong 2025

Chính phủ đặt mục tiêu cụ thể là tập trung hoàn thành hơn 101.000 căn nhà trong thời gian ngắn từ nay đến cuối năm để hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc trước 31/10.

Hơn 100 lá đơn xin thoát nghèo ở huyện xa nhất của Thanh Hóa

Mường Lát là huyện biên giới nghèo nhất của tỉnh Thanh Hóa, có nhiều dân tộc sinh sống. Hai năm qua, bằng sự nỗ lực phát triển kinh tế, địa phương này đã có hơn 100 hộ dân xin ra khỏi hộ nghèo.

Người dân ở xã rộng nhất Việt Nam hết cảnh dùng nước sông sinh hoạt

Từ khi có nước sạch, nhiều người dân ở xã Krông Na, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) đã hết cảnh dùng nước sông, nước mưa để sinh hoạt hàng ngày.

Chiêm ngưỡng ‘báu vật’ của đồng bào Khmer ở An Giang

Những bộ kinh viết trên lá buông có tuổi đời hàng trăm năm, chứa đựng triết lý sống, sự khéo léo, sáng tạo của người Khmer ở An Giang.