Tin tức 24h

Sinh viên Ấn Độ sẽ tới Việt Nam học thạc sĩ Y khoa

Trường ĐH Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội vừa mở mới 4 chương trình thạc sĩ quốc tế y khoa bằng tiếng Anh dành cho học viên quốc tế từ năm 2025.

Phát biểu lạ về 'Người tiên phong cô độc' của hiệu trưởng đại học nổi tiếng

TRUNG QUỐC - "Con đường đổi mới ít khi bằng phẳng và người tiên phong thường phải đi qua hoài nghi, cô độc" - phát biểu của Hiệu trưởng ĐH Thanh Hoa, GS Lý Lộ Minh tại lễ tốt nghiệp năm 2025 để lại dư âm sâu sắc với sinh viên và cộng đồng giáo dục.

Điều đặc biệt ở nữ sinh trượt lớp 10 sau thành á khoa toàn quốc

Thời điểm thi trượt vào lớp 10 công lập, Tú Anh từng buồn bã, thất vọng, tưởng chừng không thể vượt qua. Nhưng nghĩ “nếu không đứng dậy, mình sẽ tiếp tục trượt dài”, nữ sinh vượt qua mặc cảm để vươn lên, 3 năm sau trở thành á khoa toàn quốc.

Sinh viên ngành 'lương khủng' chạy đua vào CLB danh giá, chỉ 10% được chọn

SINGAPORE - Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt để giành lấy một vị trí trong ngành ngân hàng, sinh viên xem việc gia nhập các câu lạc bộ tài chính ở trường đại học như “tấm vé vàng” giúp họ ghi điểm với nhà tuyển dụng tương lai.

Vị tiến sĩ nào từng 7 lần thi trượt?

Ông không chỉ là nhà thơ lớn mà còn có hành trình khoa cử đầy gian nan, từng thi trượt tới 7 lần trước khi đỗ đạt.

Nữ sinh tốt nghiệp xuất sắc, 4 năm qua 3 quốc gia, giành học bổng tiến sĩ Mỹ

Trong 4 năm đại học, Minh Ngọc từng có dịp đi trao đổi ở 3 quốc gia. Dẫu vậy, nữ sinh vẫn duy trì chương trình học trên lớp và tốt nghiệp sớm một kỳ với tấm bằng xuất sắc.

'Có Hội đồng trường nhưng thành viên đa số là người của hiệu trưởng'

Hiện tượng này là một trong những điểm nghẽn được bà Lưu Bích Ngọc nêu tại tọa đàm “Tự chủ đại học - Cơ hội nào để phát triển?” do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức ngày 11/7.

Chính thức chuyển ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TPHCM về Bộ GD-ĐT quản lý

Theo Nghị định của Chính phủ, ĐH Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TPHCM sẽ do Bộ GD-ĐT quản lý trực tiếp từ ngày 1/9.

Màn cầu hôn gây sốt của nam sinh ngay trong ngày tốt nghiệp đại học

Không chỉ nhận bằng tốt nghiệp đại học, Tống Đại Đức (tân cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh và Marketing, Trường ĐH Đại Nam) còn nhận được cái gật đầu của bạn gái sau màn cầu hôn ngay giữa sân trường.

Bộ Y tế vào cuộc, trưng cầu giám định bé 4 tuổi bị cô giáo bạo hành

Công an phường Bồ Đề đã tiếp nhận sự việc bé 4 tuổi nghi bị cô giáo bạo hành tại trường mầm non và đang phối hợp với cơ sở y tế để trưng cầu giám định.

Điểm chuẩn y dược năm 2025 sẽ rất cao, có ngành mỗi môn 9 điểm mới trúng tuyển

Theo các chuyên gia, năm 2025, điểm chuẩn một số trường y dược như Trường ĐH Y Hà Nội, Trường ĐH Y Dược TPHCM vẫn sẽ rất cao do vị thế của trường, mong muốn theo đuổi lý tưởng chữa bệnh cứu người của thí sinh.

UEF dự kiến giảm điểm chuẩn, mở rộng cơ hội cho thí sinh

Trong bối cảnh đề thi tốt nghiệp THPT 2025 được đánh giá là khó hơn, có tính phân hóa cao, UEF dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển các ngành sẽ có xu hướng giảm nhẹ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thí sinh theo học.

Vị tiến sĩ nổi danh nào từng là chú bé mò cua, hơn 50 tuổi mới thi đỗ đại khoa?

Mặc dù thi cử và thành danh muộn, ông là tác giả của câu nói lưu danh muôn đời, một trong những biểu tượng của nghìn năm văn hiến nước nhà.

Bố mẹ không biết chữ, con trai vượt hành trình 600km tốt nghiệp thủ khoa đại học

Vượt hành trình gần 600km để đi học đại học, chàng trai Sừng Thanh Xuân (dân tộc Hà Nhì, sinh viên Học viện Hành chính và Quản trị công) xuất sắc trở thành thủ khoa tốt nghiệp ngành Quản trị văn phòng.

Bé gái bị đánh, kéo lê ở trường mầm non Hà Nội: Tạm đình chỉ giáo viên chứng kiến nhưng mặc kệ

Ngoài cô V. – người bị tố cáo có hành vi bạo hành một bé gái 4 tuổi – một cô giáo khác chứng kiến vụ việc tại Trường Mầm non Gia Thụy cũng đã bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Tiến ‘bịp’ không phải là thủ khoa, không có bằng tốt nghiệp đại học

Nguyễn Thành Long (còn gọi là Tiến "bịp") từng đỗ vào Trường ĐH Hàng hải Việt Nam. Tuy nhiên, trên giảng đường, Tiến "bịp" nợ nhiều môn dẫn đến phải bỏ học, không có bằng tốt nghiệp từ trường.

Hội đồng trường không gây tốn kém, không cần xóa bỏ

Đại diện một số trường đại học cho rằng Hội đồng trường và Hội đồng đại học ở ĐH quốc gia và vùng đang hoạt động hiệu quả. Hội đồng trường không gây tốn kém nên không cần xóa bỏ.

Đại học Sư phạm Hà Nội công bố top thí sinh về điểm thi đánh giá năng lực

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa công bố kết quả thi Đánh giá năng lực năm 2025 để xét tuyển sinh bậc đại học hệ chính quy.

Hơn 300 thí sinh đầu tiên trúng tuyển Đại học Kinh tế Quốc dân

Trong số hơn 300 thí sinh trúng tuyển có điều kiện vào Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2025, nhiều em giành giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

3 điểm cộng hút giới trẻ của Chương trình Việt - Hàn tại HUTECH

Chương trình Việt - Hàn thuộc Viện Công nghệ Việt - Hàn (VKIT), Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đang trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều bạn trẻ để đón đầu cơ hội nghề nghiệp tại các doanh nghiệp xứ sở kim chi.

AI

Thực hư thông tin YouTube ngừng trả tiền cho nội dung AI sản xuất hàng loạt

YouTube vẫn trả tiền cho nội dung do AI sản xuất nhưng các nhà sáng tạo cần tránh nội dung sản xuất đại trà, lặp đi lặp lại.

TPHCM dự kiến cấm học sinh dùng điện thoại trong trường học

Sở GD-ĐT TPHCM dự kiến cấm học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học và cả trong giờ ra chơi.

Nghiên cứu của giáo sư trường sư phạm: Học thêm nhiều dễ khiến học sinh chán học

MỸ - Học thêm thường được kỳ vọng giúp cải thiện kết quả học tập, nhưng một nghiên cứu mới đây do giáo sư Soo-yong Byun (Trường ĐH Sư phạm, ĐH bang Pennsylvania) dẫn dắt cho thấy điều ngược lại: học sinh tiểu học học thêm nhiều dễ chán học trên lớp.

Tại sao nên đặt nguyện vọng ưu tiên vào Trường Đại học Đại Nam?

Giữa "ma trận" chọn ngành, chọn trường, quyết định đúng đắn, kịp thời sẽ giúp thí sinh nắm bắt cơ hội và định hình tương lai. Dưới đây là những lý do thuyết phục để Trường Đại học Đại Nam (mã trường DDN) là lựa chọn ưu tiên trong mùa tuyển sinh 2025.

Lứa sinh viên đặc biệt 'học 4 năm, trường đổi tên 3 lần'

Lứa sinh viên tốt nghiệp Học viện Hành chính và Quản trị công năm 2025 là lứa đặc biệt khi trong 4 năm đại học thì trường đổi tên 3 lần.