Thông điệp từ UNESCO tại Việt Nam nhân Ngày quốc tế Giáo dục

Ngày 24/1 năm nay đánh dấu lần thứ ba cộng đồng quốc tế hưởng ứng Ngày quốc tế Giáo dục, theo tuyên bố của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 12/2018.

Thi ảnh 'Lan tỏa sự quan tâm, chia sẻ tầm nhìn về đa dạng văn hóa'

Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Đức tại Hà Nội tổ chức cuộc thi ảnh Việt Nam 2020 với chủ đề "Lan tỏa sự quan tâm, chia sẻ tầm nhìn về đa dạng văn hóa".

Hành trình Công viên địa chất Đắk Nông trở thành Công viên địa chất toàn cầu

Qua 5 năm hình thành và phát triển, đến nay Công viên địa chất Đắk Nông đã đạt được những kết quả nhất định.

Di sản nghề muối ba khía ở Cà Mau

Sở VHTT&DL Cà Mau vừa phối hợp với UBND huyện Ngọc Hiển tổ chức lễ công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với tri thức dân gian, nghề thủ công truyền thống: Nghề muối ba khía.

Tăng cường công tác Unesco năm 2020

Chiều 30/6, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT)  tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về hội nhập quốc tế và UNESCO.

Lập hồ sơ các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu trình UNESCO

Mo Mường (tỉnh Hòa Bình) và Lễ hội Vía Bà chúa Xứ Núi Sam (tỉnh An Giang) sẽ được trình UNESCO ghi danh là di sản văn hóa thế giới.

Tái lập hồ sơ trình UNESCO ghi danh Yên Tử là di sản thế giới

Dự kiến đến cuối tháng 9/2020 sẽ hoàn thiện hồ sơ tóm tắt, hết năm 2020 hoàn thiện hồ sơ chính để trình UNESCO ghi danh quần thể di tích danh thắng Yên Tử là di sản thế giới.

UNESCO phát động chiến dịch 'Nghệ thuật kiên cường'

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã khởi động chiến dịch "Nghệ thuật kiên cường" trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp trên phạm vi toàn cầu.

Tiếp tục nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam tại các diễn đàn của UNESCO

Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam vừa báo cáo tình hình hoạt động của Ủy ban trong năm qua. Cùng với đó, các đại biểu tham dự đã trình bày các khó khăn, hạn chế để từ đó đưa ra trọng tâm công tác cho năm 2020.

UNESCO sẽ thẩm định công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh

Theo kế hoạch, tháng 7/2020, đoàn chuyên gia của UNESCO sẽ đến Quảng Ngãi thẩm định, xem xét việc công nhận Lý Sơn - Sa Huỳnh là công viên địa chất toàn cầu.

Trao tặng bằng khen cho gần 300 cá nhân có thành tích vì sự nghiệp di sản

283 cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vừa được Hội Di sản Văn hoá Việt Nam tặng bằng khen.

Thực hành Then sẽ được UNESCO xem xét vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể

Việt Nam có di sản "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái" sẽ được Ủy ban xem xét ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện.

UNESCO đồng hành cùng Việt Nam trong công tác bảo tồn di sản

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản không thể thiếu vai trò điều phối các tiểu ban chuyên môn liên quan với các địa phương của UBQG UNESCO.

Ngày hội Di sản văn hóa, du lịch Việt Nam năm 2019

Với chủ đề “Di sản văn hóa trong hội nhập và phát triển”, diễn ra từ 21-26/11/2019, Ngày hội là hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam.

Đại đoàn kết nhìn từ di sản văn hóa

Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2019 sẽ diễn ra trong 6 ngày từ 18 - 23/11/2019 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Đáng chú ý

Tiếp nhận hơn 2000 kỷ vật, hiện vật của cố Giáo sư Hoàng Phê

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh GS Hoàng Phê (1919-2019), Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam tổ chức lễ tiếp nhận khối tài liệu - hiện vật của Giáo sư do gia đình hiến tặng.

Đoàn nhà báo Lào học kinh nghiệm truyền thông về di sản văn hóa tại Bắc Ninh

Ngày 5/11, Đoàn Nhà báo CHDCND Lào do đồng chí Phongsa Somsavath, Vụ phó Vụ Báo chí (Bộ Thông tin thể thao du lịch) làm trưởng đến học tập kinh nghiệm truyền thông về di sản văn hóa tại tỉnh Bắc Ninh.

Hướng tới mức sống tốt và giáo dục tốt hơn cho đồng bào dân tộc thiểu số

“Chúng tôi có thể - Hướng tới mức sống và giáo dục tốt hơn” là dự án thúc đẩy bình đẳng giới và giáo dục cho trẻ em gái các vùng dân tộc thiểu số của Việt Nam.

Tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu và hội làng Việt cổ

Hơn 800 nghệ nhân, diễn viên và người dân Phú Thọ sẽ tham gia trình diễn tín ngưỡng thờ Mẫu trong chương trình Tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu và Hội làng Việt cổ.

Hà Nội được UNESCO đưa vào Mạng lưới thành phố sáng tạo của thế giới

Hà Nội vừa được UNESCO đưa vào mạng lưới các thành phố sáng tạo. Nâng tổng số mạng lưới Thành phố sáng tạo lên 246.

Giới thiệu tinh hoa ẩm thực Việt Nam trên đất Pháp

Ngày 17,18/ 10 năm 2019 tại thành phố Perpignan, Pháp sẽ diễn ra sự kiện ngoại giao văn hóa “Ngày ẩm thực Việt Nam tại Pháp” (Journée de la Découverte Gastronomique du Viet Nam).

8 học giả quốc tế cùng bàn về Xoè Thái

8 học giả quốc tế đến từ Anh, Hàn Quốc, Lào, Mexico, Thái Lan và Trung Quốc đã tham gia Hội thảo khoa học quốc tế “Bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật Xòe Thái trong xã hội đương đại”.

Phát hiện 'Gành Đá Đĩa trên cạn' với kết cấu địa chất độc đáo

Một gành đá giống với địa chất của Gành Đá Đĩa ở xã An Ninh Đông, H.Tuy An (Phú Yên) được tìm thấy ở xã An Phú, TP.Tuy Hòa.

Tự hào áo dài Việt Nam trong ngày hội Di sản Văn hóa quốc tế tại Nam Phi

11 bộ trang phục áo dài thể hiện đậm đà bản sắc dân tộc và hình ảnh đất nước Việt Nam trong chương trình biểu diễn nghệ thuật Ngày hội Di sản Văn hóa quốc tế tại Nam Phi.

Công viên địa chất non nước Cao Bằng: Đồi Kolia thơ mộng

Bát ngát đồi chè hữu cơ, mùi thơm thoang thoảng của hoa hồng và bạt ngàn sườn núi là hoa tam giác mạch - Kolia - ngọn đồi cao 1.200m, cao nhất tại Cao Bằng mê hoặc du khách bởi 'những gì đến tự nhiên'.