Tin tức 24h

Những phát hiện khảo cổ mới làm sống dậy ký ức vàng son của nền văn hóa Óc Eo

Kết quả thực hiện đề án khảo cổ học văn hóa Óc Eo qua ấn phẩm "Văn hóa Óc Eo - những phát hiện mới khảo cổ học tại di tích Óc Eo - Ba Thê và Nền Chùa 2017-2020" công bố nhiều kết quả quan trọng.

Nâng cao hình ảnh, vai trò của Việt Nam tại diễn đàn UNESCO

Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và định hướng công tác năm 2022.

Phát triển mạng lưới thành phố sáng tạo Việt Nam

Ngày 21/12, Cục hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL) phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tổ chức hội thảo Phát triển mạng lưới thành phố sáng tạo Việt Nam.

Thành phố Sáng tạo qua lăng kính nghệ thuật và cảm xúc của người trẻ

Triển lãm "Hà Nội là" trưng bày 29 tác phẩm xuất sắc nhất trong cuộc thi vẽ minh họa cùng tên được phát động vào tháng 8/2021.

Xòe Thái trở thành di sản tiếp theo của Việt Nam được UNESCO ghi danh

UNESCO vừa ghi danh Xòe Thái của Việt Nam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Ngày mai UNESCO xem xét hồ sơ Nghệ thuật Xòe Thái của Việt Nam

Ủy ban Liên chính phủ sẽ xem xét hồ sơ nghệ thuật Xòe Thái của Việt Nam ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào thời gian khoảng 16h15 đến 19h15 ngày 15/12/2021.

Trưng bày trực tuyến các tuyệt tác tranh sơn mài Việt Nam

50 tác phẩm sơn mài đặc sắc của hội họa Việt Nam qua các thời kỳ được trưng bày tại Triển lãm trực tuyến 'Tranh sơn mài Việt Nam'.

Việt Nam lập thêm hai di sản đệ trình UNESCO

Chính phủ vừa đồng ý triển khai lập Hồ sơ di sản đối với hai di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật chèo đồng bằng sông Hồng và võ cổ truyền Bình Định, đệ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Thanh tra Sở TT-TT vào cuộc vụ xúc phạm đạo Mẫu, Đức Thánh Trần

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết đã giao Thanh tra Sở vào cuộc làm rõ việc một cá nhân có lời lẽ, hành động phỉ báng di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu.

Gửi Hồ sơ đề cử Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà là di sản thế giới

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã giao UBQG UNESCO Việt Nam chủ trì, phối hợp Bộ VHTTDL thực hiện các thủ tục cần thiết để gửi hồ sơ đề cử di sản "Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà" UNESCO đúng thời gian theo quy định.

Thông điệp từ UNESCO tại Việt Nam nhân Ngày quốc tế Giáo dục

Ngày 24/1 năm nay đánh dấu lần thứ ba cộng đồng quốc tế hưởng ứng Ngày quốc tế Giáo dục, theo tuyên bố của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 12/2018.

Lễ nhảy lửa của người Dao đỏ được công di sản phi vật thể quốc gia

Bộ VHTT&DL vừa có quyết định công bố 23 Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, trong đó có Lễ Nhảy lửa của người Dao đỏ ở Hà Giang.

Tọa đàm cấp cao 'Tham vấn sáng tạo về Hà Nội - Thành phố sáng tạo'

Sáng 2/10, UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức chương trình Tọa đàm cấp cao Tham vấn về sáng kiến: Hà Nội - Thành phố sáng tạo. 

Thi ảnh 'Lan tỏa sự quan tâm, chia sẻ tầm nhìn về đa dạng văn hóa'

Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Đức tại Hà Nội tổ chức cuộc thi ảnh Việt Nam 2020 với chủ đề "Lan tỏa sự quan tâm, chia sẻ tầm nhìn về đa dạng văn hóa".

Các giá trị di sản đặc trưng của Công viên địa chất Đắk Nông

Các giá trị di sản đặc trưng của Công viên địa chất Đắk Nông

Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông: Góp phần quảng bá mạnh mẽ du lịch

Việc được UNESCO công nhận danh hiệu CVÐCTC mang lại nhiều ý nghĩa trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Nông nói riêng và Việt Nam nói chung.

Hành trình Công viên địa chất Đắk Nông trở thành Công viên địa chất toàn cầu

Qua 5 năm hình thành và phát triển, đến nay Công viên địa chất Đắk Nông đã đạt được những kết quả nhất định.

UNESCO công nhận Công viên Địa chất Đắk Nông là Công viên Địa chất Toàn cầu

Ủy ban Chương trình và Quan hệ quốc tế, Hội đồng chấp hành UNESCO lần thứ 209 đã thông qua Quyết định của Hội đồng Công viên Địa chất Toàn cầu công nhận Công viên Địa chất Đắk Nông là Công viên Địa chất Toàn cầu.

Nâng cao chất lượng du lịch di sản ở Tràng An

Văn phòng UNESCO tại Việt Nam và UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình tập huấn giảng viên nguồn về hướng dẫn di sản văn hóa tại Khu di sản hỗn hợp danh thắng Tràng An. 

Di sản nghề muối ba khía ở Cà Mau

Sở VHTT&DL Cà Mau vừa phối hợp với UBND huyện Ngọc Hiển tổ chức lễ công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với tri thức dân gian, nghề thủ công truyền thống: Nghề muối ba khía.

Tăng cường công tác Unesco năm 2020

Chiều 30/6, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT)  tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về hội nhập quốc tế và UNESCO.

Lập hồ sơ các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu trình UNESCO

Mo Mường (tỉnh Hòa Bình) và Lễ hội Vía Bà chúa Xứ Núi Sam (tỉnh An Giang) sẽ được trình UNESCO ghi danh là di sản văn hóa thế giới.

Tái lập hồ sơ trình UNESCO ghi danh Yên Tử là di sản thế giới

Dự kiến đến cuối tháng 9/2020 sẽ hoàn thiện hồ sơ tóm tắt, hết năm 2020 hoàn thiện hồ sơ chính để trình UNESCO ghi danh quần thể di tích danh thắng Yên Tử là di sản thế giới.

Khai quật được Linga - Yoni liền khối thế kỷ 9 lớn nhất Việt Nam tại Mỹ Sơn

Một đài thờ sa thạch với Linga-Yoni liền khối, có kích thước lớn nhất trong điêu khắc Chăm Pa tính đến thời điểm này, vừa được các chuyên gia Ấn Độ và Việt Nam phát hiện.