Tin tức 24h

Bảo tồn và phát triển di sản ‘đang sống’

Việc bảo tồn và phát huy các giá trị đặc sắc của Mo Mường là rất quan trọng, kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai.

Việt Nam vào UB liên Chính phủ Công ước UNESCO về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể

Việt Nam đã trúng cử làm thành viên Ủy ban liên Chính phủ Công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (Công ước 2003) nhiệm kỳ 2022-2026 với 120 phiếu, cao nhất trong số các nước trúng cử.

Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Nguyễn Đình Chiểu là một chí sĩ yêu nước là nhà thơ lớn của nước ta là ngôi sao sáng trên bầu trời văn nghệ của dân tộc.

Nghệ nhân Nguyễn Hùng nhận kỷ lục Guinnes thế giới với hai tác phẩm gốm

Nghệ nhân Nguyễn Hùng nhận kỷ lục Guinnes thế giới với hai tác phẩm: Thiềm thừ Thiên phong ấn và Phú quý mãn đường.

Chuyện về Lục Vân Tiên, Kiều Nguyệt Nga được kể trên tà áo dài

Lần đầu tiên, câu chuyện về Lục Vân Tiên, Kiều Nguyệt Nga được NKT trẻ Yến Nhi kể bằng ngôn ngữ thời trang thông qua tà áo dài truyền thống.

Đạo diễn Lê Quý Dương làm hồi sinh di sản nghệ thuật của Nguyễn Đình Chiểu

"Trong thời lượng hạn chế chỉ với 45 phút, tôi mong muốn tạo dựng nên chân dung Nguyễn Đình Chiểu vừa đồ sộ với tầm vóc của nhân cách và tư tưởng mang tính nhân loại, vừa mộc mạc gần gũi với đất nước và nhân dân", đạo diễn Lê Quý Dương chia sẻ.

Lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu tổ chức theo tiêu chí của UNESCO

Với quy mô của một chương trình quốc tế, lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu phải được dàn dựng theo các tiêu chí của UNESCO đã đánh giá ông.

Vai trò của báo chí trong giáo dục cho trẻ em gái dân tộc thiểu số

Chỉ riêng tại Việt Nam, đại dịch đã khiến khoảng 21 triệu trẻ em bị gián đoạn học tập.

Hầu đồng đang bị biến tướng, xuyên tạc

Từ khi UNESCO ghi danh tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại, bên cạnh mặt tích cực cũng có nhiều hiện tượng tiêu cực, thương mại hoá, lợi dụng ăn theo, làm mất đi bản sắc tốt đẹp vốn có của di sản.

UNESCO tổ chức khoá học phi lợi nhuận về âm thanh tại Hà Nội

Khoá học dành cho 10 nhà làm phim độc lập kinh phí thấp, nghệ sĩ video và nghệ sĩ đa phương tiện thực hành trên nhiều chất liệu ở Việt Nam.

Công bố khởi động Quỹ Bảo tồn loài tại Việt Nam

Ngày 5/6/2022 - Ngày Môi trường Thế giới năm nay đánh dấu sự ra mắt của Quỹ Bảo tồn loài với tổng kinh phí 1,4 triệu USD tại Việt Nam.

Tái hiện Tết Đoan Ngọ cung đình tại Hoàng thành Thăng Long

Ngày 1/6, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc chương trình Tết Đoan Ngọ xưa và nay năm 2022, tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long.

Đặc sắc nghệ thuật diễn xướng nghi lễ Chầu văn đồng bằng Bắc Bộ lần thứ 8

Chương trình diễn xướng nghi lễ Chầu văn đồng bằng Bắc Bộ lần thứ 8 nhằm góp phần tôn vinh di sản văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại.

Giáo sư Hoàng Chương được tạc tượng bằng than Antraxit 300 triệu năm

Giáo sư Hoàng Chương - Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Viện trưởng Viện nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hoá dân tộc được tặng bức tượng tạc chính ông bằng Antraxit 300 triệu năm.

Phát triển hệ thống 900 trạm bẫy ảnh giám sát động vật hoang dã ở Việt Nam

Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam đã bàn giao gần 100 bẫy ảnh và các thiết bị đi kèm cho Ban quản lý Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà (Lâm Đồng).

8 công viên địa chất toàn cầu mới được UNESCO công nhận

Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu của UNESCO đã thông qua việc công nhận 8 công viên địa chất toàn cầu mới thuộc UNESCO, nâng số địa điểm tham gia vào Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu lên 177 tại 46 quốc gia.

Bảo tàng lưu giữ di sản văn hoá Mường rộng hàng 1.000m2

Với mong muốn lưu giữ lại những nét đẹp di sản văn hoá Mường, tại Ninh Bình tương lai sẽ có một bảo tàng rộng hàng 1.000m2 trưng bày nhiều hiện vật quý.

Rực rỡ lễ khai hội tại quần thể di sản Tràng An, Ninh Bình

Năm nay lễ hội tổ chức sớm hơn 1 ngày so với thường lệ là 18/3 âm lịch hàng năm. Lễ hội truyền thống Đức thánh Quý Minh Đại Vương được tổ chức tại đền Trần (đền Nội Lâm, một trong tứ trấn của Kinh đô Hoa Lư, nằm trong quần thể danh thắng Tràng An).

Thể hiện lòng thành kính với bậc tiên tổ nhờ công nghệ thực tế ảo

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo cho rằng, về ý nghĩa chính trị, dự án Đường vào vương quốc các Vua Hùng trên không gian thực tế ảo thể hiện lòng thành kính, tôn vinh, ghi công đức của các bậc tiên tổ.

Đường vào vương quốc các Vua Hùng trên không gian thực tế ảo

Dự án Đường vào vương quốc các Vua Hùng trên không gian thực tế ảo sẽ góp phẩn gìn giữ và phát huy được di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ được UNESCO công nhận.

Lễ hội Katê được đưa vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Bình Thuận vừa được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.

Phát hiện nổi bật là cơ sở để UNESCO vinh danh Văn hóa Óc Eo Nam Bộ là Di sản văn hóa thế giới

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam vừa công bố kết quả khảo cổ học của Đề án Nghiên cứu khu di tích khảo cổ học Óc Eo - Ba Thê, Nền Chùa (Văn hóa Óc Eo Nam Bộ). 

Những phát hiện khảo cổ mới làm sống dậy ký ức vàng son của nền văn hóa Óc Eo

Kết quả thực hiện đề án khảo cổ học văn hóa Óc Eo qua ấn phẩm "Văn hóa Óc Eo - những phát hiện mới khảo cổ học tại di tích Óc Eo - Ba Thê và Nền Chùa 2017-2020" công bố nhiều kết quả quan trọng.

Nâng cao hình ảnh, vai trò của Việt Nam tại diễn đàn UNESCO

Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và định hướng công tác năm 2022.