Dùng từ 700 số điện sẽ áp giá điện bậc cao nhất hơn 3.600 đồng/kWh

Bộ Công Thương đề xuất biểu giá điện bậc thang mới, theo đó bậc thấp nhất có giá trên 1.806 đồng/kWh, bậc cao nhất có giá là hơn 3.600 đồng/kWh. Các hộ dùng từ 710 kWh trở xuống (chiếm khoảng 98% số hộ) sẽ có tiền điện phải trả giảm đi.

Vắng tour khuyến mãi, giảm giá tại hội chợ lớn nhất về du lịch

Các tour du lịch nội địa khuyến mãi, giảm giá lên tới 40-50% sẽ gần như biến mất tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội 2024 diễn ra đầu tháng 4, một phần do giá vé máy bay đắt đỏ.

Thiếu cơ sở pháp lý, thuốc lá thế hệ mới vẫn nhập lậu, tiêu thụ tràn lan

Các sản phẩm thuốc lá mới đã tồn tại và lưu thông phổ biến trên thị trường qua các kênh xách tay hoặc nhập lậu với số lượng lớn, gây ra những ảnh hưởng tiêu cực nếu như không có cơ sở pháp lý điều chỉnh rõ ràng.

Cận cảnh 5 dự án nghìn tỷ của Tập đoàn Phúc Sơn ở Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn có 5 dự án có quy mô lớn ở tỉnh Vĩnh Phúc, nhưng hầu hết những dự án này đều có dấu hiệu chậm tiến độ, bỏ không, xuống cấp.

Rót trăm triệu cho con 'làm liều', lão nông có ngay khu vườn thu tiền tỷ

Nghe con trai nói về ý tưởng phá bỏ vườn mít để chuyển sang trồng dưa lưới với số vốn đầu tư lớn, lão nông Nguyễn Hải phát hoảng nhưng cũng rót cho con 100 triệu làm liều. Đến nay, ông sở hữu vườn cây cho thu hàng tỷ đồng mỗi năm.

Việt Nam không chấp nhận mô hình tăng trưởng trước, dọn dẹp sau

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam xác định tăng trưởng xanh là một trong hai yếu tố cốt lõi, cùng với chuyển đổi số, và kiên quyết không chấp nhận mô hình "tăng trưởng trước, dọn dẹp sau".

Bộ Công Thương yêu cầu giảm thiểu sự cố tại các nhà máy điện

Bộ Công Thương đánh giá hệ thống điện vẫn phải đối mặt với nhiều nguy cơ nếu xảy ra các diễn biến bất thường như sự cố các nhà máy điện lớn dẫn đến sụt giảm công suất khả dụng, sự cố lưới điện 500-220kV...

Sóc Trăng chào đón các doanh nghiệp Trung Quốc đến đầu tư

Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM Ngụy Hoa Tường nhận định, hai bên có tiềm năng hợp tác rộng lớn và tin rằng doanh nghiệp Trung Quốc có thể đầu tư hợp tác tốt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

'Giải cứu' bất thành, hãng bay giá rẻ đầu tiên của Việt Nam nhận trái đắng

Hơn 30 năm phát triển, hãng hàng không giá rẻ đầu tiên của Việt Nam - Pacific Airlines - sau nhiều lần tái cơ cấu, chuyển đổi vẫn lận đận và đối mặt nguy cơ phá sản khi không còn tàu bay nào.

50 doanh nghiệp hàng đầu Mỹ tới Việt Nam tìm cơ hội đầu tư

Phái đoàn doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ tới Việt Nam sau khi Việt Nam và Mỹ nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện hồi tháng 9/2023. Cơ hội phát triển kinh tế thêm rộng mở.

Pacific Airlines không còn máy bay, khách đã mua vé sẽ ra sao?

Liên quan đến việc không còn tàu bay, Pacific Airlines cho hay những hành khách bị ảnh hưởng sẽ được thông báo lịch bay mới hoặc chuyển sang các chuyến bay của Vietnam Airlines.

Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương thanh tra, kiểm soát thị trường vàng

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về tiến độ triển khai các giải pháp quản lý thị trường vàng.

Một hãng bay Việt không còn máy bay nào vì gánh nặng nợ nần

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng cho biết, hôm nay (18/3) hãng hàng không Pacific Airlines đã không còn tàu bay khai thác.

Bộ trưởng Tài chính giải thích việc chưa triển khai đặt cược bóng đá quốc tế

“Bây giờ phải xây dựng được hành lang pháp lý để triển khai đặt cược bóng đá”, Bộ trưởng Tài chính thông tin.

Tá hỏa thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ; bà Trương Mỹ Lan muốn bán tòa nhà

Vụ vay nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ đồng đang gây xôn xao dư luận; bà Trương Mỹ Lan bán tòa nhà, khách sạn nhằm khắc phục hậu quả vụ án Vạn Thịnh Phát,... là những thông tin kinh tế đáng chú ý tuần qua.

Đáng chú ý

Con gái bà Trương Mỹ Lan rao bán tòa nhà 1 tỷ USD: Hé lộ sự thật về DN 'bí ẩn'

Tòa nhà được con gái bà Trương Mỹ Lan rao bán 1 tỷ USD ở Hà Nội từng được một doanh nghiệp rất non trẻ và đầy bí ẩn mua lại vào đầu năm 2022 với giá trị 751 triệu đô la Singapore (550 triệu USD).

Đa số người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam đều chọn chung cư, đầu tư chờ tăng giá

Cứ 10 người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam thì có 9 người lựa chọn mua căn hộ chung cư. Trong đó, nhiều khách hàng mua chung cư đầu tư chờ tăng giá, rất ít mua để ở.

Dàn lãnh đạo 'xộ khám', khu chế biến đất hiếm hoang lạnh

Hàng loạt thiết bị khai thác tại mỏ đất hiếm của CTCP Tập đoàn Thái Dương (xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) nằm phơi mưa nắng sau gần nửa năm dàn lãnh đạo "nhúng chàm".

Cuộc sống đảo lộn vì hai dự án 'treo' của Tập đoàn Phúc Sơn

Triển khai gần chục năm qua, hai dự án khu đô thị của Tập đoàn Phúc Sơn ở Khánh Hòa vẫn “chết đứng", chưa xong giải phóng mặt bằng, hiện chỉ là bãi đất trống.

Đề xuất Đà Nẵng mở thêm casino cho khách du lịch

Chuyên gia cho rằng Đà Nẵng cần thêm các cơ chế đặc thù vượt trội, trong đó có việc cho phép mở thêm cơ sở casino cho cả khách du lịch quốc tế và nội địa, để tăng thêm nguồn lực phát triển cho thành phố.

Casino đầu tiên cho người Việt vào chơi lỗ lũy kế 3.724 tỷ đồng

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, năm 2023, dù kết quả kinh doanh dự án casino tại Phú Quốc có khởi sắc hơn so với năm 2022 nhưng tổng thể đang bị lỗ lũy kế 3.724 tỷ đồng do chi phí khấu hao, trả lãi giai đoạn đầu lớn.

Gỡ vướng cho bô xít Nhân Cơ

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cùng lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Đắk Nông họp bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn tại vùng mỏ bô xít và Nhà máy Alumin Nhân Cơ.

Ý tưởng lập khu kinh tế thương mại xuyên biên giới Việt Nam - Lào

Việc hình thành Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Densavan hứa hẹn sẽ là làn gió mới, điểm đến mới sôi động trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây.

Đường dây 500kV 'cứu' điện miền Bắc: Hai tỉnh gặp nhiều vướng mắc

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kết luận, khó khăn nhất hiện nay là công tác bàn giao mặt bằng hành lang tuyến chỉ mới đạt 31,87%. Hai tỉnh vướng mắc nhiều nhất trong thi công đường dây 500kV là Nghệ An và Hà Tĩnh.

Khách quốc tế tăng tốc, công ty lữ hành vẫn ‘đói’

Du lịch Việt Nam đón và phục vụ 12,6 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2023, tăng gần 5 triệu so với mục tiêu. Tuy nhiên, các công ty lữ hành cho rằng vẫn "đói" vì số lượng và lợi nhuận không như kỳ vọng.